Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàn Quốc tập trận gần quần đảo Dokdo/Takeshima

Giới quan sát lo ngại quan hệ giữa Tokyo và Seoul thêm căng thẳng sau vụ Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật gần quần đảo Dokdo/Takeshima. Đây là nơi có tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ tổ chức tập trận gần Dokdo/Takeshima, quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.
Hàn Quốc sẽ tổ chức tập trận gần Dokdo/Takeshima, quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. Wikipedia
Quảng cáo

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul dự trù một cuộc tập trận vào ngày mai 20/06/2014. Hải quân và lính tuần duyên từ nhiều năm qua vẫn tiến hành các cuộc thao diễn quân sự trong khu vực quần đảo có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Nhưng đây là lần đầu tiên các lực lượng an ninh Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật. Chánh văn phòng phủ thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihide Suga đã lập tức lên tiếng coi đây là một hành động « hết sức đáng tiếc » từ phía Seoul và Nhật Bản kêu gọi Hàn Quốc « hủy chương trình » tập trận nói trên.

Quần đảo Dokdo/Takeshima từ năm 2012 trở thành điểm nóng trong quan hệ giữa hai đồng minh của Hoa Kỳ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Vào tháng 8/2012 tổng thống Hàn Quốc khi đó Lee Myung Bak đã bất ngờ viếng thăm quần đảo này và đã tuyên bố « bảo vệ chủ quyền » của Seoul đối với một một khu vực khoảng 19 mét vuông này.

Nhật Bản và Hàn Quốc đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965 nhưng quá khứ chiến tranh và tội ác của quân đội Nhật Hhàng trong thời kỳ Thế chiến thứ Hai vẫn là chiếc gai trong quan hệ giữa Tokyo với Seoul. Nổi cộm nhất là hồ sơ gái giải sầu Hàn Quốc từng bị bắt để mua vui cho lính Thiên hoàng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.