Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - XÃ HỘI

Một làng Trung Quốc bị chỉ trích vì lễ hội ẩm thực thịt chó

Những người bảo vệ súc vật hôm nay 20/06/2014 tố cáo việc tổ chức một lễ hội thưởng thức thịt chó tại làng Ngọc Lâm (Yulin) thuộc tỉnh Quảng Tây, một truyền thống ẩm thực đang đi xuống. 

Chó Hachikō Nhật Bản, huyền thoại nổi tiếng thế giới về sự trung thành với chủ (Viện bảo tàng khoa học quốc gia, Tokyo, Nhật Bản)
Chó Hachikō Nhật Bản, huyền thoại nổi tiếng thế giới về sự trung thành với chủ (Viện bảo tàng khoa học quốc gia, Tokyo, Nhật Bản) (wikipedia.org)
Quảng cáo

Lễ hội này mỗi năm vẫn được làng Ngọc Lâm ở miền đông tỉnh Quảng Tây tổ chức, đã vấp phải sự chống đối ngày tăng của các nhà tranh đấu và những người yêu động vật luôn đòi hỏi trong tuyệt vọng việc cấm ăn thịt chó.

Có ít nhất 12 hiệp hội bảo vệ súc vật sẽ có mặt ngày mai, thứ Bảy tại làng Ngọc Lâm, để cố gắng thuyết phục khách tham quan không nên ăn thịt loài vật trung thành này.

Một nhà đấu tranh yêu cầu giấu tên nhấn mạnh với hãng tin Pháp AFP : « Tôi ý thức được rằng chính phủ không có khả năng cấm ăn thịt chó », nhưng hoan nghênh quyết định của chính quyền địa phương, ra lệnh các viên chức không được ăn các món làm từ thịt chó.

China Daily dẫn lời một nhà buôn thịt chó bực tức cho biết, chiến dịch tranh đấu đã làm sụt giảm số lượng chó bán ra để giết thịt.

Lễ hội ẩm thực làng Ngọc Lâm, với hàng trăm con chó bị nhốt chen chúc trong các lồng bị đem ra giết, xẻ thịt rồi nấu nướng, đã bị nhiều người cả trong và ngoài Trung Quốc lên án.

Các nhà tổ chức nêu bật truyền thống văn hóa của ông bà, khiến nhiều người Trung Quốc nhất là ở các tỉnh miền nam và đông bắc thích ăn thịt chó. Ngược lại, những người đòi bỏ thói quen ăn thịt « người bạn bốn chân » này nhấn mạnh đến sự gắn bó ngày càng tăng của người Trung Quốc đối với thú cưng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.