Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàn Quốc huy động hàng ngàn quân truy bắt một lính sát hại đồng đội

Hàng ngàn binh lính và cảnh sát Hàn Quốc đã được triển khai vào hôm nay, 22/06/2014, ở vùng biên giới với Bắc Triều Tiên, để truy bắt một người quân nhân trẻ đã sát hại 5 đồng đội của mình. Theo phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc, người lính này đã chạy trốn mang theo một khẩu súng tấn công K2 và nhiều đạn dược.

Quảng cáo

Vào tối hôm qua, Lim - một trung sĩ trẻ 23 tuổi - đã bắn vào đồng đội ở một đồn canh ở khu vực phía đông của biên giới với Bắc Triều Tiên. Hậu quả đã có 5 người chết và 7 người bị thương, tất cả là đồng đội của Lim thuộc Sư đoàn 22 bộ binh đóng ở tỉnh Ganwon. Lý do khiến Lim có hành động trên chưa rõ, nhưng vẫn theo người phát ngôn, chỉ trong vài tháng nữa thì Lim hết hạn nghĩa vụ.

Quân đội Hàn Quốc đã ra lệnh báo động khẩn cấp ở các vùng lân cận nơi xẩy ra sự cố, huy động hàng ngàn binh lính và cảnh sát, lập rào cản trên các lộ, khám xét xe qua lại. Các toán đặc công, và máy bay trực thăng cũng tham gia cuộc tìm kiếm. Dân chúng các thành phố trong vùng được khuyên tránh ra đường và báo cáo ngay khi thấy những kẻ khả nghi.

Phát ngôn viên quân đội, Kim Min Seok cho biét là phải tìm được Lim càng sớm càng tốt để ngăn ngừa mọi sự cố. Quân đội đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra về hành động của Lim.

Trả lời AFP, một viên chức bộ quốc phòng cho biết Lim không thích nghi với đời sống trong quân đội, tâm lý không vững. Nhân vật này còn cho biết thêm là vùng biên giới đã được giám sát rất kỹ ngăn ngừa việc Lim tìm cách vượt biên giới.

Sư đoàn bộ binh 22 đã có tiền lệ. Năm 1984, một người lính, Cho Jun Hee, cũng đã nổ súng và ném lựu đạn giết hại 15 đồng đội, sau đó đã vượt biên giới sang Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng ít lâu sau đã xác nhận vụ việc.

Theo AFP, binh sĩ Hàn Quốc được đưa đến các đồn biên phòng thường là thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Những người bị hạ sát hôm qua, đều ở độ tuổi 19 – 23.

Những vụ xách nhiễu, hành hạ xẩy ra như cơm bữa ở những nơi hẻo lánh này thường bị nêu bật như một điểm đen của quân đội Hàn Quốc. Trong những năm gần đây thì quân đội tìm cách cải thiện hình ảnh, ví dụ như nghiêm cấm các hành vi đánh đập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.