Vào nội dung chính
THÁI LAN - KHỦNG HOẢNG

Quân đội Thái Lan khẳng định không trù tính trước vụ đảo chính

Hãng tin Pháp AFP hôm nay 26/06/2014 cho biết, một viên chức cao cấp trong quân đội Thái Lan bác bỏ cáo buộc tập đoàn quân sự đã dự kiến trước việc xóa bỏ ảnh hưởng của cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin Shinawatra, nhiều năm trước vụ đảo chính ngày 22/5, theo như cuộc phỏng vấn trên BBC.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, Bangkok, ngày 13/06/2014
Lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, Bangkok, ngày 13/06/2014 REUTERS/Athit Perawongmetha
Quảng cáo

Tướng Chatchalerm Chalermsukh, phụ trách giám sát hệ thống tư pháp tuyên bố : « Theo như tôi biết, việc này không được trù tính trước, bởi vì như vậy là bất hợp pháp ». Lời khẳng định này trái ngược với các cáo buộc vào cuối tuần trước của Suthep Thaugsuban, người lãnh đạo nhiều cuộc biểu tình diễn ra trước vụ đảo chính.

Theo báo chí Thái Lan, ông Suthep khẳng định hôm thứ Bảy 21/6 nhân một dạ tiệc khoản đãi, là ông đã vạch kế hoạch đảo chính cùng với thủ lĩnh tập đoàn quân sự là tướng Prayut Chan-O-Cha từ năm 2010.

Trong bài trả lời phỏng vấn, tướng Chatchalerm khẳng định sở dĩ vụ đảo chính diễn ra êm thắm khiến người ta có cảm tưởng đã được chuẩn bị kỹ càng, là do quân đội đã hiện diện sẵn ở Bangkok để duy trì trật tự sau bảy tháng biểu tình liên miên và các vụ bạo động chết người.

Chế độ quân sự Thái Lan đang bị Hoa Kỳ và châu Âu chỉ trích do từ một tháng qua đã tạm ngưng cho thực hiện nhiều quyền tự do dân sự cũng như Hiến pháp, với lý do tái lập trật tự công cộng và vì « hạnh phúc » của nhân dân.

Tập đoàn quân sự bác bỏ việc tiến hành bầu Quốc hội ít nhất trong vòng một năm tới. Các nhà phân tích nhận định cho đến nay chương trình của họ rất giống với các yêu sách của Suthep, đặc biệt là ý tưởng thành lập một Hội đồng cải cách không thông qua bầu cử, trước khi tổ chức các cuộc đầu phiếu mới.

Tướng Chatchalerm nhấn mạnh : « Khi chúng tôi đạt đến giai đoạn cuối, với cuộc bầu cử mới, thì đã hoàn thành cải cách. Tất cả những người Thái đều sẽ có quyền tham gia, kể cả gia đình ông Thaksin Shinawatra ».

Trong khi đó, vụ đảo chính được nhiều người coi là mưu toan của giới thượng lưu trong xã hội nhằm cản trở phe ủng hộ Thaksin quay lại chính trường. Những người thân cận cựu Thủ tướng sau khi ông này bị lật đổ năm 2006 đã trở lại nắm quyền nhờ thắng tất cả các cuộc bầu cử tổ chức sau đó. Em gái ông Thaksin là bà Yingluck Shinawatra đã trở thành Thủ tướng năm 2011, rồi bị tư pháp truất quyền trước khi diễn ra vụ đảo chính vào tháng Năm.

Tướng Chatchalerm cam đoan : « Chúng tôi không truy lùng ông Thaksin như đã hành động trong quá khứ. Ông ta tự do làm những gì mình muốn ». Ông Thaksin Shinawatra, hiện vẫn là nhân tố gây chia rẽ trong vương quốc Thái, đang sống lưu vong để tránh né bản án hai năm tù giam vì tội tham ô.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.