Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - QUÂN SỰ

Bình Nhưỡng loan báo thử thành công hỏa tiễn chiến thuật

Bắc Triều Tiên thông báo hôm nay, 27/06/2014, là đã đạt « tiến bộ » trong việc nâng cao năng lực phòng thủ sau khi thử nghiệm thành công một hỏa tiễn có tính chính xác cao. Thử nghiệm này được cho là nhằm đáp trả lại cuộc tập trận của Hàn Quốc dọc vùng biên giới hai bên. 

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (áo đen hàng đầu) thị sát một cơ sở quân sự.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (áo đen hàng đầu) thị sát một cơ sở quân sự. REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, hỏa tiễn với « công nghệ tiên tiến » này được phát triển dưới sự giám sát của chính lãnh tụ Kim Jong Un và ông đã đến xem cuộc bắn thử nghiệm.

Theo hãng tin Pháp AFP, cho đến nay, Bắc Triều Tiên không được biết đến là một quốc gia có kho hỏa tiễn chiến thuật điều khiển từ xa. Tuy nhiên, khi phân tích một bộ phim tuyên truyền gần đây, các chuyên gia nghi rằng Bình Nhưỡng đã mua lại một loại phiên bản hỏa tiễn đạn đạo chống tàu KH-35 do Nga chế tạo.

Hãng thông tấn KCNA không nói là cuộc thử nghiệm được tiến hành vào lúc nào, nhưng theo AFP thông báo đưa ra trùng hợp với cuộc bắn hỏa tiễn tầm ngắn vào hôm qua, 26/06. Tờ báo Bắc Triều Tiên Rodong Sinmun vào hôm nay đã đăng hình ảnh cuộc thử nghiệm với sự hiện diện của Kim Jong Un.

Phản ứng trước thông báo của Bình Nhưỡng, một chuyên gia về an ninh ở Hàn Quốc, Yun Duk Min, cho rằng nếu đúng là như vậy thì đó là một mối đe dọa thực sự đối với Hàn Quốc và các căn cứ quân sự Mỹ tại miền Nam bán đảo.

Tại Washington, phát ngôn viên bộ ngoại giao Marie Harf cho biết Hoa Kỳ đợi có thêm thông tin về loại hỏa tiễn được thử nghiệm trước khi đánh giá. Tuy nhiên bà nhắc lại là mọi thử nghiệm tên lửa từ phía Bắc Triều Tiên đều là mối đe dọa.

Một số nhà quan sát đặt thông báo trong bối cảnh chủ tịch Trung Tập Cận Bình chuẩn bị công du Hàn Quốc vào tuần tới, trong hai ngày 3-4/07, và cho là Bình Nhưỡng muốn gây thêm căng thẳng ở bán đảo trước chuyến đi này.

Chuyến đi được Seoul và Bắc Kinh thông báo hôm nay, được xem như một ‘thông điệp’ gởi đến Bình Nhưỡng : Lãnh đạo Bắc Kinh đã rất bực tức trước hành vi của Kim Jong Un tỏ ra không hề nể nang người anh Trung Quốc, tiếp tục các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn và hạt nhân bất chấp lời can ngăn từ Bắc Kinh.

Trên bình diện kinh tế

Kinh tế Bắc Triều đạt tăng trưởng 1,1% vào năm 2013. Đây là số liệu Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố vào hôm nay. Kinh tế Bắc Triều Tiên, theo nguồn tin trên, đã tăng trong 3 năm liền.

Mức tăng đến từ hoạt động trong nông nghiệp - đã tăng 1,9% - và hoạt động khai thác mỏ, tăng 2,1%.

Ngân hàng còn cho biết Tổng thu nhập quốc gia của Bắc Triều Tiên vào năm ngoái là 33.800 tỷ won, tương đương với 24,4 tỷ euro, bằng 2,3 % thu nhập của Hàn Quốc.

Số liệu nêu lên trong báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dựa trên thông tin tình báo và nguồn tin từ cơ quan khác của Hàn Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.