Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Bình Nhưỡng đề nghị hòa giải với Seoul

Bắc Triều Tiên đã đề nghị với Hàn Quốc là hai bên cùng ngưng các lời lẽ đả kích nhau, cũng như các hành động quân sự thù nghịch gần ranh giới trên biển, ngay từ tuần này. Đây là đề nghị do Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên đưa ra.

Bắc Triều Tiên có cử chỉ hòa dịu trước khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc từ 03/07/2014 - REUTERS/Kyodo
Bắc Triều Tiên có cử chỉ hòa dịu trước khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc từ 03/07/2014 - REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Trích dẫn bản thông cáo được hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA công bố, hãng tin Pháp AFP cho biết là Bắc Triều Tiên sẵn sàng ngưng tất cả những phát biểu khiêu khích, chỉ trích ngay từ thứ Sáu 04/07 tới đây. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên cũng yêu cầu Seoul đưa ra những cam kết tương tự.

Thông cáo còn kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt tập trận bằng đạn thật và các hoạt động quân sự thù nghích khác gần đường ranh trên biển, yêu cầu Seoul đình chỉ cuộc tập trận hỗn hợp với Hoa Kỳ dự kiến vào tháng 8.

Mục tiêu, theo Bình Nhưỡng, là để cải thiện ‘môi trường’ cho sự kiện thể thao Châu Á sẽ tổ chức vào tháng 9 năm nay tại Incheon, Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên trước đây thông báo gởi vận động viên tham dự.

Đề nghị của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên được các nhà phân tích xem như một cử chỉ hòa dịu ‘bề ngoài’ trước chuyến đi Hàn Quốc của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hai ngày mùng 3 và 4 tháng Bảy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.