Vào nội dung chính
NHẬT - TRUNG

Tàu Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/ Điếu Ngư

Theo chính quyền Nhật Bản, sáng hôm nay, 30/06/2014, hai tàu Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Trong vòng một tháng, tàu Trung Quốc ba lần thâm nhập Senkaku /Điếu Ngư, gây nguy cơ va chạm - REUTERS /Ruairidh Villar
Trong vòng một tháng, tàu Trung Quốc ba lần thâm nhập Senkaku /Điếu Ngư, gây nguy cơ va chạm - REUTERS /Ruairidh Villar
Quảng cáo

Tuần duyên Nhật Bản cho biết vào lúc 10h30, giờ địa phương, đã phát hiện ra hai tàu Trung Quốc nói trên và các tàu này đã hiện diện trong vùng biển có tranh chấp khoảng một tiếng đồng hồ.

Đây là lần thứ ba trong tháng Sáu, tàu Trung Quốc thâm nhập vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, gây lo ngại xẩy ra các va chạm.

Sự cố này diễn ra vào lúc chính phủ của Thủ tướng Shinzon Abe dự tính vào ngày mai, 01/07, thông qua kế hoạch sửa đổi luật về phòng thủ tập thể, cho phép quân đội Nhật Bản tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài, để giúp đỡ các đồng minh.

Quan hệ Nhật-Trung đã xấu đi từ gần hai năm nay, không phải chỉ do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà còn do các tranh cãi liên quan đến quá khứ xâm lược của quân đội Nhật Hoàng tại Châu Á.

Căng thẳng bùng phát vào tháng 09/2012, khi Tokyo quyết định quốc hữu hóa một số hòn đảo không có người ở trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Kể từ đó, Trung Quốc thường xuyên điều tàu bè và máy bay tới vùng quần đảo này, nắm cách Đài Loan 200 km về phía đông bắc và cách quần đảo Okinawa, cực nam Nhật Bản khoảng 400 km về phía tây.

Cuối tháng 11/2013, Bắc Kinh còn thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở vùng biển Hoa Đông, bao gồm cả không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hành động đơn phương này của Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số quốc gia trong vùng lên án.

Quan hệ giữa hai nước rất căng thẳng, đến mức cuối tháng Năm vừa qua, Nhật Bản tố cáo các máy bay quân sự Trung Quốc bay sát một cách nguy hiểm các máy bay Nhật Bản trong khu vực.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.