Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Tokyo cấm khiêu vũ tại các vũ trường sau nửa đêm

Trên thế giới, Tokyo có thể là một trong những thủ đô sôi động về đêm, nhưng giống như trong chuyện Cô bé Lọ Lem, giờ định mệnh là lúc 12 giờ khuya. Kể từ thời khắc đó, việc khiêu vũ trong các hộp đêm bị nghiêm cấm, ít ra là ... về mặt lý thuyết ...

Nhật cấm khiêu vũ nhằm lành mạnh hóa các tụ điểm giải trí tại Tokyo - DR
Nhật cấm khiêu vũ nhằm lành mạnh hóa các tụ điểm giải trí tại Tokyo - DR
Quảng cáo

Thật vậy, theo AFP đưa tin vào hôm nay, 30/06/2014, căn cứ vào một quy định cũ kỹ, có từ năm 1948, nhằm đấu tranh chống tệ nạn mại dâm, giới ham vui người Nhật cũng như người ngoại quốc tại Nhật ngày nay, trên nguyên tắc, không được quyền "lúc lắc" vào ban đêm sau khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng.

Và nếu có ai muốn coi thường các tấm áp phích ghi rõ "cấm khiêu vũ" đặt ở cửa vào các hộp đêm, thì họ có nguy cơ bị cảnh sát "xúc" đi như những tội phạm nguy hiểm. Nhất là khi trong những năm gần đây, cảnh sát Nhật đã rất mạnh tay trong việc thực thi lệnh cấm này bằng các chiến dịch ngày càng dồn dập nhắm vào các khu phố ăn chơi về đêm tại thủ đô Tokyo.

Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ thay đổi. Với Thế vận hội sẽ được tổ chức tại Tokyo vào năm 2020, nhiều người, bao gồm cả các nghị sĩ Quốc hội, đã cho rằng cần phải hủy bỏ quy định đã quá lỗi thời đó.

Vào tháng Năm vừa qua, chính một ủy ban của chính phủ đã cho rằng cần phải "tắm rửa" lại bộ luật "Kiểm soát và cải thiện ngành công nghiệp giải trí".

Trả lời hãng tin Pháp AFP, ôngTsukasa Akimoto, chủ tịch Ủy ban đó, đồng thời là thành viên đảng cầm quyền tại Nhật tuyên bố : "Tại sao khiêu vũ lại bất hợp pháp ? Rõ ràng là hiệu ứng Thế vận hội sẽ phát sinh tác động. Có thể hy vọng một cách hợp lý rằng tình hình sẽ thay đổi vào cuối năm nay".

Theo nhận xét của AFP, quả là đã đến lúc, bởi vì sau nhiều năm nhắm mất làm ngơ, cảnh sát Nhật Bản đã trở nên cực kỳ nghiêm khắc sau vụ một nữ sinh viên 22 tuổi đã chết trong một cuộc ấu đả tại một hộp đêm ở Osaka. Sau vụ đó, hầu hết các vũ trường của thành phố lớn thứ hai ở Nhật Bản đã phải dẹp tiệm.

Còn tại Tokyo, đã xuất hiện tình trạng rút lui vào vòng bí mật, thậm chí là tham gia kháng chiến. Ken Ishii, một ngôi sao của ngành âm nhạc điện tử cho biết : "Tôi từng thấy các hộp đêm đột nhiên cúp điện khi phát hiện cảnh sát đi tuần trong khu phố... Luật cấm khiêu vũ này thật là quái dị." Nhiều ông chủ hộp đêm cũng đã bị bắt giữ chỉ vì đã để khách hàng khiêu vũ sau nửa đêm.

Một trong những lý do khiến cho các vũ trường trở thành đối tượng bố ráp của cảnh sát : Đó là vì họ bán rượu, cho nên đã bị luật pháp xếp vào diện tương tự như các quán bar, nơi khách hàng cũng uống rượu nhưng lại được nữ chiêu đãi viên phục vụ.

Vì vậy, để tránh các cuộc bố ráp sau nửa đêm, các vũ trường đã dùng đủ loại mánh lới che giấu. Họ cũng trưng biển "cấm khiêu vũ", với giờ đóng cửa cụ thể, nhưng trong các tờ quảng cáo, họ thông báo một sự kiện đặc biệt, một lễ hội đặc biệt, cẩn thận tránh mọi từ ngữ có thể khiến nhà chức trách nghi ngờ.

Theo anh Ko Kimura, một DJ nổi tiếng đã thành lập một nhóm lobby để gây áp lực buộc chính quyền hủy bỏ luật cấm khiêu vũ thì cảnh sát có thể xông vào bất cứ lúc nào và tha hồ phạt vạ như đối với dân chạy xe quá tốc độ, nhưng nếu không xẩy ra sự cố đáng tiếc, thì mọi việc đều ổn thỏa.

Đối với anh Kimura, với quyết định cho tổ chức Thế vận hội 2020 tại Tokyo, chính quyền dứt khoát phải sửa đổi luật lệ. Theo anh, làm sao có thể tưởng tượng ra cảnh các vận động viên nước ngoài đi chơi vào ban đêm, và bị cảnh sát bắt chỉ vì đã khiêu vũ !

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.