Vào nội dung chính
INDONESIA - XÃ HỘI

Cựu Chủ tịch Tòa Bảo Hiến Indonesia bị án tù chung thân

Nhận hối lộ, phân xử thiên vị trong một số kết quả bầu cử, Chủ tịch Tòa Bảo Hiến bị mất chức và bị lãnh án chung thân. Theo bản luận tội của tòa án chống tham nhũng, ông Akil Mochtar đã nhận hối lộ tổng cộng 57 tỷ rupiah, tương đương hơn 4,5 triệu đô la, liên quan đến 15 vụ bầu cử cấp địa phương.

Ông Akil Mochtar sau cuộc thẩm vấn của ủy ban chống tham nhũng, ở Kuningan, nam Jakarta, 30/10/2013
Ông Akil Mochtar sau cuộc thẩm vấn của ủy ban chống tham nhũng, ở Kuningan, nam Jakarta, 30/10/2013 DR
Quảng cáo

Sau 4 tháng xét xử, tòa án chống tham nhũng tại thủ đô Jakarta, Indonesia, đã tuyên phạt cựu dân biểu, cựu Chủ tịch Tòa Bảo Hiến Akil Mochtar, 53 tuổi, bản án tù chung thân. Ngoài hành vi nhận hối lộ hơn 4,5 triệu đô la để làm thay đổi kết quả bầu cử, nhân vật thuộc loại cột trụ của chế độ nhìn nhận có tham gia trong nhiều vụ « rửa tiền » bất chính, khoảng 14 triệu đôla, khi ông còn làm dân biểu và Chủ tịch Tòa Bảo Hiến.

Theo Chánh án Tòa án chống tham nhũng Suwidya, với tư cách là người đứng đầu Tòa Bảo Hiến, điểm tựa cuối cùng của người dân đi tìm công lý, thái độ sai trái của ông Akil Mochtar đã làm tiêu tan uy tín và quyền lực của cơ quan tư pháp cao nhất đất nước.

Cựu Chủ tịch Tòa Bảo Hiến đã bị thanh tra chống tham nhũng bắt tại nhà riêng hồi năm 2013, vào đúng lúc một doanh nhân và một dân biểu đưa cho ông số tiến 10 tỷ rupiah (240 000 đôla).

Bốn doanh nhân Indonesia đã bị án tù chung thân về tội hối lộ

Trong bản xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Trasnparency International, Indonesia đứng hạng 114 trên tổng số 177 nước . Tuy quan chức Indonesia có tiếng tham ô, nhưng ủy ban bài trừ tham nhũng có thẩm quyền rộng rãi và độc lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.