Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - HOA KỲ

Đối thoại kinh tế và chiến lược thường niên Mỹ - Trung

Theo AFP, tuần tới Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ sẽ công du Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc Đối thoại song phương thường niên về kinh tế và chiến lược lần thứ sáu. Cuộc đối thoại lần này được tổ chức trong bối cảnh quan hệ giữa hai đại cường quốc đang căng thẳng, đặc biệt với các cáo buộc gián điệp và các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Từ trái qua phải: Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Phó Thủ tướng TQ Uông Dương và Bộ trưởng Ngân Khố Mỹ Jack Lew sau cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế, tại Bộ Ngoại giao Mỹ, 07/2013
Từ trái qua phải: Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Phó Thủ tướng TQ Uông Dương và Bộ trưởng Ngân Khố Mỹ Jack Lew sau cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế, tại Bộ Ngoại giao Mỹ, 07/2013 REUTERS/Yuri Gripas
Quảng cáo

Các đối thoại, dự kiến sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 09/07 và ngày 10/07/2014, sẽ tập trung vào « các thách thức và cơ hội cho hai nước trong các vấn đề mang tính song phương, khu vực và thế giới », thông cáo của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết.

Hai lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ gặp các đồng nhiệm Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ phụ trách ngoại giao Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) và Phó Thủ tướng Uông Dương (Wang Yang).

Các đối thoại Mỹ - Trung diễn ra trên nền những chủ đề bất đồng truyền thống, như sở hữu trí tuệ, hay việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bị Hoa Kỳ cho rằng được định giá quá thấp.

Hiện tại Hoa Kỳ và Trung Quốc còn có nhiều mâu thuẫn liên quan đến nạn gián điệp tin học. Hồi tháng 5/2014, tư pháp Mỹ vừa truy tố năm quân nhân Trung Quốc vì tội « gián điệp kinh tế » và « tin tặc ». Bắc Kinh đã triệu đại sứ Mỹ để phản đối và cáo buộc Washington « đạo đức giả », sau khi cựu nhân viên tư vấn của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA, Edward Snowden, tiết lộ các hoạt động gián điệp quy mô lớn của Hoa Kỳ. Bắc Kinh cũng đã hủy bỏ cuộc họp của một nhóm làm việc về an ninh mạng với Mỹ, được thiết lập cách nay một năm. Về nguyên tắc, nhóm làm việc này có kế hoạch tham gia vào cuộc Đối thoại này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, « các giới chức cao cấp dân sự và quân sự hai bên sẽ trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề có tầm quan trọng về chiến lược, liên quan đến an ninh ». Trong những tháng gần đây, Trung Quốc có nhiều động thái đơn phương tại các khu vực tranh chấp trên biển với các nước láng giềng Nhật Bản, Việt Nam và Philippines, bất chấp Hoa Kỳ thường xuyên kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng các chuẩn mực quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.