Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HIẾN PHÁP

Chính phủ Nhật thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp chủ hòa

Chính phủ Nhật chấp thuận dự thảo nghị quyết cho phép Nhật Bản sử dụng quyền « tự vệ tập thể ». Sáng nay 01/07, đúng như dự kiến, liên minh bảo thủ cầm quyền tại Tokyo đã bật đèn xanh hủy bỏ điều khoản Hiến pháp 1947 cấm Nhật Bản tham gia chiến dịch bên ngoài lãnh thổ. Sau quyết định của hành pháp, dự thảo sẽ đưa sang Quốc hội.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (G) vẫy tay chào khi đi văn phòng chính phủ, Tokyo, 01/07/2014
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (G) vẫy tay chào khi đi văn phòng chính phủ, Tokyo, 01/07/2014 REUTERS/Issei Kato
Quảng cáo

Điều 9 của bản Hiến Pháp chủ hòa được tu chính trong ngày hôm nay. Với liên minh Tự Do Dân Chủ là đảng Phật giáo Komeito (Công Minh đảng) chiếm đa số tại Quốc hội, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không gặp khó khăn trong kế hoạch sửa đổi học thuyết an ninh chủ hòa từ sau Thế chiến thứ hai.

Theo phe bảo thủ tại Nhật, điều 9 của bản Hiến Pháp ngăn cản nước Nhật phòng vệ một cách hiệu quả trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường võ trang và công khai tranh giành biển đảo với Nhật và các nước khác trong vùng.

Hiến pháp chủ hòa 1947 sẽ được tu chính theo chiều hướng cho phép quân đội Nhật quyền « tự vệ tập thể ». Thay vì chỉ được nổ súng tự vệ khi bị tấn công , quân đội Nhật có thể can thiệp bên ngoài lãnh thổ và có quyền ra tay trước để bảo vệ một đồng minh bị uy hiếp.

Từ trước đến nay, các đơn vị quân đội Nhật được gửi sang nước ngoài tham gia các chiến dịch ổn định hòa bình dưới ngọn cờ Liên Hiệp Quốc.

Các hành động uy hiếp của Trung Quốc trong những năm gần đây tại Senkaku hay trên không phận biển Hoa Đông đã gây một làn sóng phản cảm trong dân chúng Nhật đối với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, theo thăm dò ý kiến, chỉ có 34% người Nhật ủng hộ và đến 50% chống lại dự án tu chính Hiến pháp.

Ngược lại, Hoa Kỳ sẽ hài lòng vì đồng minh thân thiết nhất tại Châu Á có thêm phương tiện để đối phó với sức mạnh và tham vọng địa chiến lược của Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.