Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HIẾN PHÁP

Nhật Bản cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài

Trong cuộc họp báo vào chiều nay, 01/07/2014, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố nhận lãnh « trách nhiệm trọng đại » cho phép quân đội bảo vệ hòa bình và sinh mạng dân Nhật trong mọi hoàn cảnh. Lần đầu tiên từ sau Đệ nhị thế chiến, quân đội Nhật có quyền trợ giúp đồng minh khi bị tấn công. Vài giờ trước,đúng vào ngày quân lực 01/07, chính phủ Nhật thông qua dự thảo nghị quyết về « quyền tự vệ tập thể ». Tokyo thay đổi học thuyết quân sự để làm gì ?

Thủy thủ Nhật Bản trên tàu Osumi - lớp JS Kunisaki (LST 4003) khi tới cảng Tiên Sa, miền trung Việt Nam, 06/06/2014
Thủy thủ Nhật Bản trên tàu Osumi - lớp JS Kunisaki (LST 4003) khi tới cảng Tiên Sa, miền trung Việt Nam, 06/06/2014 REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê phân tích chuyển biến lịch sử này :

06:59

Giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.