Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - BẮC TRIỀU TIÊN

Nhật phản đối Bắc Triều Tiên thử tên lửa

Đàm phán về số phận người Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc diễn ra ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Ngay lúc khai mạc, phái đoàn Nhật Bản phản đối Bắc Triều Tiên thử tên lửa Scud, vi phạm lời hứa với Tokyo và cộng đồng quốc tế.

Ông Junichi Ihara (P), Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á-Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản và ông Song Il-Ho, trưởng phái đoàn Bắc Triều Tiên, tại sứ quán Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh, 01/07/2014
Ông Junichi Ihara (P), Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á-Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản và ông Song Il-Ho, trưởng phái đoàn Bắc Triều Tiên, tại sứ quán Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh, 01/07/2014 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Cuộc đàm phán về số phận người Nhật bi bắt cóc diễn ra tại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh hai ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn hai tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản.

Theo AFP, trước mặt trưởng đoàn Bắc Triều Tiên Song Il Ho và các phóng viên quốc tế, Ngoại trưởng Nhật Junichi Ihara đã mạnh mẽ phê phán Bình Nhưỡng đã có hành động biểu dương lực lượng « cực kỳ đáng tiếc ». Ngoại trưởng Nhật còn nhấn mạnh đến hành động mà ông gọi là « hoàn toàn đi ngược lại » với những gì Bình Nhưỡng cam kết với Tokyo và cộng đồng quôc tế. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt thử tên lửa và hãy tuân thủ yêu cầu của Liên Hiệp Quốc.

Trưởng đoàn Bắc Triều Tiên biện minh là cuộc thử nghiệm này « vô hại » vì không đe dọa an ninh, hòa bình và môi trường.

Theo AFP, vụ phóng tên lửa vừa rồi phản ảnh thái độ bực bội của Bắc Triều Tiên vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Seoul, kẻ thù của Bình Nhưỡng.

Trong đợt đàm phán tại Bắc Kinh, lần đầu tiên có sự hiện diện của báo chí, Bình Nhưỡng hứa là sẽ « giải thích cấu trúc và thành phần » ủy ban do họ lập ra để mở lại cuộc điều tra tìm người Nhật bị bắt cóc trong thời chiến tranh lạnh.

Đợt đàm phán trước diễn ra tại Thụy Điển hồi tháng 5 đã mang lại kết quả khích lệ cho quan hệ hai nước Đông Bắc Á.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.