Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Một ngàn công nhân Trung Quốc phản đối chủ nhân Nhật xét lại lịch sử

Truyền thông Trung Quốc hôm nay, 02/07/2014, cho biết : 1000 công nhân Trung Quốc thuộc một công ty điện tử liên doanh Nhật-Trung, ở miền Nam Trung Quốc đã đình công vào hôm qua để phản đối lời lẽ của một chủ nhân người Nhật đã khẳng định rằng Nhật không hề xâm chiếm Trung Quốc trong những năm 1930.

Ông Masataka Kataoka (phải) và  Yasuhiro Fujii hai lãnh đạo tập đoàn Nhật Bản Alps Electric - Reuters
Ông Masataka Kataoka (phải) và Yasuhiro Fujii hai lãnh đạo tập đoàn Nhật Bản Alps Electric - Reuters
Quảng cáo

Theo AFP, trích Hoàn Cầu Thời Báo, lời lẽ trên do ông Masataka Kataoka lãnh đạo người Nhật của tập đoàn Alps Electric, tập đoàn đã đầu tư vào công ty liên doanh, đưa ra trong một cuộc họp làm việc bình thường. Ông Kataoka cho là Nhật không xâm lăng Trung Quốc trong những năm 1930 mà ngược lại đã giúp Trung Quốc thoát ách đô hộ của những nước như Hoa Kỳ. 

Lời lẽ này đã làm cho công nhân Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Họ đã đình công ngay sau cuộc họp, trong suốt 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi ông Kataoka phải dùng ống loa xin lỗi. Theo hãng tin Nhật Jiji, một lãnh đạo khác của Alps Electric, tại Nhật đã bênh vực cho ông Kataoka, cho là ông thật ra chỉ muốn nêu lên hy vọng về tương lai các công ty Trung Quốc. 

Công ty liên doanh Nhật-Trung nói trên đặt trụ sở tại Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho các tập đoàn Nhật Bản lớn, từ Sony cho đến Hitachi.

Truyền thông Trung Quốc đã kích Nhật

Một số nhà bình luận đã nhắc lại sự kiện trên diễn ra vào lúc mà chính phủ Nhật Bản xét lại điều 9 trong hiến pháp chủ hòa. Nội các Shinzo Abe hôm qua đã thông qua dự thảo nghị quyết cho phép Nhật Bản sử dụng quyền « tự vệ tập thể », quân đội Nhật như thế có thể tham gia chiến dịch quân sự bên ngoài lãnh thổ.

Truyền thông Trung Quốc hôm nay 02/07/2014 đã lên tiếng chỉ trích dữ dội. Tờ Nhân Dân Nhật Báo cho đây là một lời « cảnh cáo… nguy hiểm ». Tờ China Daily nhìn thấy là « giới chính khách (Nhật) đang muốn viết lại lịch sử và những hành động không hay của họ thời thế chiến thứ hai », và điều cho thấy nước Nhật « không xứng đáng được đối xử như những nước khác ».

Tân Hoa Xã cho là Nhật một lần nữa gây lo ngại cho thế giới. Còn AFP, nêu lên thực lực hai nước, nhìn thấy là từ ngân sách quốc phòng cho đến quân số, thiết bị, Trung Quốc đều bỏ xa Nhật : Số máy bay Trung Quốc cao gấp 4 lần so với Nhật, chiến xa Trung Quốc nhiều hơn gấp 9 lần. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc là 119,5 tỷ đô la vào năm 2013, Nhật chỉ có 51 tỷ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.