Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - HOA KỲ

Ấn Độ triệu mời quan chức Mỹ để phản đối vụ NSA nghe trộm

Theo một viên chức lãnh đạo cao cấp của Ấn Độ được AFP trích dẫn vào hôm nay, 02/07/2014, thì chính quyền Ấn Độ đã triệu mời đại biện lâm thời của đại sứ quán Mỹ tại New Delhi lên để phản đối việc cơ quan NSA nghe trộm đảng Ấn Độ giáo BJP. Trước đây trong phe đối lập, đảng này hiện đã lên cầm quyền tại New Delhi.

Một trung tâm thu thập dữ liệu thông tin của Cơ quan Tình báo Mỹ NSA - AFP /Christof Stache
Một trung tâm thu thập dữ liệu thông tin của Cơ quan Tình báo Mỹ NSA - AFP /Christof Stache
Quảng cáo

Phát biểu với hãng tin Pháp, viên chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết là New Delhi chờ đợi một câu trả lời của Hoa Kỳ và sự « bảo đảm là các vụ nghe trộm, do thám không tái diễn ». 

Theo AFP, trích dẫn tài liệu mà tờ Washington có được từ Edward Snowden, trên mặt pháp lý, vào năm 2010, NSA đã được phép nghe trộm tại 193 quốc gia, và đặc biệt là theo dõi đảng Bharatiya Janata Party - BJP – của đương kim thủ tướng Narendra Modi, vừa đắc cử và lên cầm quyền từ cuối tháng 5/2014. 

Ấn Độ đã hai lần phản đối các vụ nghe trộm của NSA vào tháng 7 và tháng 11/2013, sau khi được biết phái bộ Ấn Độ ở Liên Hiệp Quốc tại New York và Đại sứ quán Ấn Độ ở Washington bị nghe lén. 

Lần nào Washington cũng đều trả lời là đang nghiên cứu xem có thể chia sẻ những gì về chương trình do thám của Mỹ, nhưng chưa bao giờ cho thông tin gì cả. Viên chức Bộ Ngoại giao Ấn nhắc lại hôm nay là Ấn Độ vẫn chờ đợi một câu trả lời nhưng không thấy gì cả. 

New Delhi triệu mời đại diện lâm thời của Mỹ trong khi chờ đại sứ mới đến đây. Sự kiện mới này diễn ra trong lúc mà ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến Ấn Độ trong những tháng tới, tiếp xúc với chính phủ mới. 

Về phần Thủ tướng Ấn Độ Modi, ông sẽ đi Mỹ vào tháng 9 tới đây, để tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và lần đầu tiên gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama. 

Về phản ứng của phía Mỹ trước sự kiện hôm nay, AFP trích lời phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ ở New Delhi cho rằng « cũng như thông lệ, Hoa Kỳ không bình luận về các trao đổi ngoại giao song phương với chính phủ nước chủ nhà ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.