Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Đối lập Miến Điện trước yêu cầu trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo

Càng đến gần cuộc tổng tuyển cử năm 2015, đảng đối lập chính ở Miến Điện, Liên đoàn quốc gia vì dân chủ, càng được kêu gọi phải trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo. Tại cuộc tập hợp đầu tiên của các đảng viên trẻ Liên đoàn quốc gia vì dân chủ, diễn ra hôm nay, 05/07/2014 tại Rangun, bà Aung San Suu Kyi, nhìn nhận rằng một số người trong giới trẻ muốn có một chỗ đứng xứng đáng hơn, vì theo họ, đã đến lúc những đảng viên kỳ cựu phải rời khỏi ghế lãnh đạo.

Một cuộc tập hợp của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tại Rangun - Reuters
Một cuộc tập hợp của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tại Rangun - Reuters
Quảng cáo

Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi cũng nhắc lớp trẻ đừng quên rằng những đảng viên kỳ cựu đó phải chiến đấu trong suốt nhiều năm để cho Liên đoàn quốc gia vì dân chủ tồn tại cho đến ngày nay. Một trong những người tổ chức cuộc tập hợp hôm nay, anh Maung Maung Oo cho hãng tin AFP biết rằng, họ tổ chức cuộc tập hợp này là nhằm thúc đẩy sự hình thành một thế hệ lãnh đạo trẻ. 

Trong suốt nhiều năm, các đảng viên trẻ của Liên đoàn vẫn đứng trên tuyến đầu chống lại chế độ quân phiệt. Nhưng nay thách thức đang đặt ra cho họ là làm sao giành được các chức vụ lãnh đạo và những chiếc ghế dân biểu, trong một quốc gia mà lớp trẻ vẫn được dạy bảo là phải kính trọng người già. 

Hàng ngũ cán bộ lãnh đạo của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ hiện nay chủ yếu thuộc thành phần « chú bác », tuổi đã hơn lục tuần, nhưng cho tới nay, đảng đối lập này vẫn chưa có những thay đổi đáng kể trong ban lãnh đạo. Yazar, một đảng viên 37 tuổi than phiền rằng tiếng nói của lớp trẻ trong Liên đoàn quốc gia vì dân chủ vẫn còn quá yếu và đảng này còn thiếu một ban chấp hành trung ương phản ánh thật sự mọi thành phần trong đảng. 

Nhờ những cải cách dân chủ của Tổng thống Thein Sein, mà bà Aung San Suu Kyi, bị quản thúc tại gia suốt 15 năm, đã được bầu làm dân biểu năm 2012 trong một cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung, một cuộc bầu cử mà Liên đoàn quốc gia vì dân chủ đã thắng lớn. 

Theo dự báo, nếu cuộc tổng tuyển cử năm 2015 được tổ chức một cách thật sự tự do, đảng đối lập Miến Điện sẽ giành chiến thắng áp đảo. Aung San Suu Kyi đã cho biết bà sẵn sàng đảm nhận chức tổng thống tương lai, nhưng cho tới nay, những lời kêu gọi của bà về việc sửa đổi Hiến pháp Miến Điện vẫn chưa được đáp ứng.

Theo Hiến pháp hiện hành, một người đã lấy chồng nước ngoài, và có con mang quốc tịch nước ngoài không thể lên làm nguyên thủ quốc gia Miến Điện. Mặt khác, theo AFP, một số chuyên gia nghi ngờ về khả năng lãnh đạo đất nước của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ. 

Trong cuộc tập hợp hôm nay, bà Aung San Suu Kyi đã hứa là sẽ nghĩ đến thế hệ kế tiếp trong hàng ngũ lãnh đạo đảng đối lập, vì dù sao thế hệ cũ đang dần dần ra đi, như ông Win Tin, vừa qua đời gần đây ở tuổi 84, sau khi đã là tù nhân chính trị bị giam cầm lâu nhất dưới chế độ quân phiệt Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.