Vào nội dung chính
NHẬT - ÚC

Nhật-Úc tuyên bố xây dựng liên minh vì hòa bình khu vực

Nhật Bản quyết tâm theo đuổi hòa bình tại Châu Á và thắt chặt quan hệ « đặc biệt » với Úc. Trên đây là tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe tại Quốc hội Úc ngày hôm nay 08/07 trong bối cảnh Úc-Nhật gia tăng hợp tác quốc phòng và vừa ký kết hiệp ước tự do thương mại song phương được xem là rất quan trọng.

Hai thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Úc Tony Abbott ký văn bản hợp tác quốc phòng và hiệp ước tự do thương mại - REUTERS /Stefan Postles
Hai thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Úc Tony Abbott ký văn bản hợp tác quốc phòng và hiệp ước tự do thương mại - REUTERS /Stefan Postles
Quảng cáo

Thủ tướng Shinzo Abe là lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên được vinh dự đọc diễn văn tại Quốc hội Úc. Trong bài phát biểu, Ông Shinzo Abe xác quyết là Nhật sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để củng cố hòa bình tại Châu Á và trên thế giới.

Hành động cụ thể, theo Thủ tướng Nhật là « thắt chặt quan hệ đặc biệt với nước Úc ». Bằng lời lẽ hùng hồn, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh đến những giá trị chung, lý do của sự chọn lựa « đặc biệt » là « cả hai nước đều yêu chuộng hòa bình, cùng chế độ tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật ».

Đáp lại, Thủ tướng Úc tuyên bố « Nhật Bản là nước bạn rất, rất thân cận, có nhiều điểm tương đồng và chắc chắn quan hệ đôi bên càng ngày càng sâu đậm ».

Trong thông điệp từ Nam Thái Bình dương, cả hai lãnh đạo Tony Abbott và Shinzo Abe cùng nhấn mạnh « liên minh Úc-Nhật không phải để chống Trung Quốc ». Ông Tony Abbott cũng nói đến nhu cầu xây dựng « một khu vực phồn vinh và thượng tôn pháp luật, tin cậy lẫn nhau mà cụ thể là Trung Quốc được tham dự cuộc tập trận Vành đai Thái Bình dương RIMPAC».

Thủ tướng Shinzo Abe còn nói thêm là Nhật Bản vẫn mở rộng « cánh cửa» đối thoại với Trung Quốc và ông hy vọng Bắc Kinh sẽ đáp ứng tương tự chọn đối thoại thay vì tiếp tục thái độ đe dọa như hiện nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.