Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Tự do báo chí bị đe dọa sau đợt bạo động tôn giáo ở Miến Điện

Tổng thống Miến Điện đe dọa giới hạn tự do báo chí. Chính quyền Thein Sein tuyên bố sẽ « tuyệt đối không dung tha thủ phạm gây bạo loạn » trong bối cảnh các mạng xã hội loan truyền tin đồn một nữ phật tử bị hai người hồi giáo cưỡng hiếp.

Miến Điện ban hành lệnh giới nghiêm sau khi bạo loạn kéo dài trong nhiều ngày - REUTERS/ Soe Zetun
Miến Điện ban hành lệnh giới nghiêm sau khi bạo loạn kéo dài trong nhiều ngày - REUTERS/ Soe Zetun
Quảng cáo

Theo AFP, Tổng thống Miến Điện hôm nay 08/07/2014 tuyên bố là nền báo chí Miến Điện đã đạt mức cao nhất ở Đông Nam Á, với các quyền tự do ngôn luận, thông tin theo tinh thần cải cách chính trị nền tảng của công cuộc chuyển tiếp.

Tuy nhiên, lãnh đạo Miến Điện nói thêm là nếu nền tự do báo chí này đe dọa an ninh quốc gia thay vì giúp đỡ nhà nước thì chính phủ báo trước là sẽ có phản ứng.

Vụ bạo loạn tại Mandalay kéo dài nhiều ngày gây tử vong cho một người theo đạo Phật và một tín đồ Hồi giáo. Chính phủ Miến Điện phải ban hành lệnh giới nghiêm.

Lãnh đạo Miến Điện chỉ trích báo chí đã đưa tin tố cáo người theo đạo hồi cưỡng hiếp phụ nữ theo đạo Phật và tin này đã được các mạng xã hội tiếp tay loan truyền gây phản ứng bạo lực dây chuyền.

Các vụ bạo động tôn giáo tại Miến Điện và ở Sri Lanka buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma hơn một lần lên tiếng khuyên nhủ tín đồ phật giáo ở hai nước này.

Ngày Chủ nhật vừa qua, một lần nữa vị lãnh đạo Phật giáo có uy tín nhất thế giới, từ Ấn Độ kêu gọi phật tử Sri Lanka và Miến Điện hãy nhớ đến hình ảnh đức Phật và tinh thần từ bi của đạo Phật trước khi muốn giết người.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng chính Đức Phật đang che chở phù trợ cho tín đồ đạo Hồi đang bị người theo đạo Phật tấn công.

Cũng trong bài thuyết giảng, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết ngài bị « chấn động » khi nghe tin hệ phái Sunni (ở Irak) tấn công sát hại tín đồ hệ phái Shia cho dù lãnh đạo tinh thần tây Tạng lưu vong không nói tên nước Irak.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.