Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - THỜI TIẾT

Bão Neoguri chuyển thành áp thấp sau khi hoành hành tại Nhật Bản

Trận bão Neoguri thổi qua gần Tokyo sau khi đã càn quét phần lớn quần đảo trong nhiều ngày, hôm nay 11/07/2014 chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Có ít nhất 7 người chết, hơn 60 người bị thương và gần 700 căn nhà bị hư hại, hàng trăm ngàn người phải sơ tán.

Cảnh bão tại Tokyo. Ảnh ngày 10/07/2014.
Cảnh bão tại Tokyo. Ảnh ngày 10/07/2014. REUTERS/Issei Kato
Quảng cáo

Tâm bão Neoguri nằm tại miền nam Nhật Bản đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu, tiến sát vùng Chiba ở phía đông Tokyo kèm theo những trận lốc mạnh tại ven biển và những cơn sóng dâng cao nhiều mét. Trước đó, những trận mưa như thác lũ đã đổ xuống từ đầu tuần trong một phạm vi trải rộng từ Okinawa ở cực nam cho đến miền trung nước Nhật. Các vùng trên toàn quốc đều có báo động mưa lớn, gió mạnh, sóng và mực nước biển dâng cao.

Trận bão bao trùm hàng trăm kilomet đã tiến rất chậm trong những ngày đầu, cùng với những cơn mưa thường lệ. Có ít nhất 7 người thiệt mạng, 66 người bị thương, trên 680 căn nhà bị nước ngập, gió thổi tốc mái hay nước sông dâng cao gây lụt lội. Hàng trăm ngàn người đã được kêu gọi sơ tán đến các địa điểm tập trung, các trường học tiếp tục đóng cửa và một số công ty yêu cầu nhân viên ở nhà cho đến khi bão tan.

Cơ quan khí tượng cảnh báo luôn phải cảnh giác trước tình trạng mặt đất sũng nước, nguy cơ đá lở hay đất chuồi trong những ngày tới tại các vùng bị nạn, nhất là Kagoshima, Kumamoto, Niigata. Tại thủ đô, sáng nay mặt trời đã quay lại sau loạt cuồng phong vừa qua, đường sắt và hàng không đã hoạt động bình thường trở lại.

Bão Neoguri trưa nay di chuyển về hướng đông bắc, xa dần duyên hải Nhật Bản. Khu vực được đặc biệt chú ý là Fukushima nơi xảy ra thảm họa nguyên tử, hiện chỉ duy trì báo động ở mức thấp.

Hàng năm Nhật Bản vẫn hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới, nhưng hiếm khi mãnh liệt vào tháng Bảy. Các nhà khí tượng học đặt câu hỏi về hiện tượng ngoại lệ đã nhắc nhở việc nước Nhật là lãnh thổ bị mọi đe dọa từ mặt đất, trên không và trên biển. Mỗi năm Nhật gánh chịu 20% số vụ địa chấn mạnh nhất, trong đó có trận động đất và sóng thần năm 2011 đã làm trên 18.000 người chết và gây ra tai nạn ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.