Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Seoul cảnh cáo Bình Nhưỡng chơi trò "bắn pháo" nguy hiểm

Vào hôm nay, 15/07/2014, chính quyền Hàn Quốc vừa tái lập trợ giúp gián tiếp cho Bắc Triều Tiên, vừa cảnh cáo người láng giềng phương Bắc về các loạt bắn pháo và tên lửa, cho đấy là một « trò chơi nguy hiểm » vì ngày càng được tiến hành gần ranh giới hai miền.

Đơn vị pháo binh Bắc Triều Tiên bắn pháo ra biển ở vùng sát ranh giới giữa hai bên - REUTERS /KCNA
Đơn vị pháo binh Bắc Triều Tiên bắn pháo ra biển ở vùng sát ranh giới giữa hai bên - REUTERS /KCNA
Quảng cáo

Trong đợt bắn gần đây nhất vào hôm qua, cả trăm quả đạn pháo đã được bắn đi trong cuộc tập trận kéo dài, ở vùng bờ biển phía đông, có quả đã rơi xuống khu vực sát ranh giới trên biển giữa hai bên. 

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok trong cuộc họp báo, khằng định là « du khách ở bờ phía đông đã thấy nước văng lên khi mảnh pháo rơi xuống biển, đó là điều rất đáng lo ngại đối với Hàn Quốc. 

Theo người phát ngôn, một quả rocket mà rơi vào phía nam đường ranh giới là điều dễ dàng dẫn đến một cuộc « đối đầu nghiêm trọng… Hàn Quốc sẽ không do dự trong việc đáp trả ». 

Theo AFP, lãnh đạo bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua đích thân giám sát cuôc tập trận và bắn pháo. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đã dẫn lời Kim Jong Un cho là « lực lượng thù địch ngày càng muốn cô lập và bóp nghẹt » Bắc Triều Tiên. 

Theo giới quan sát Kim Jong Un tỏ thái độ bực tức trước một số sự kiện : Chuyến viếng thăm Hà Quốc của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vốn phớt lờ Bình Nhưỡng ; cuộc tập trận Mý Hàn Quốc… Ông muốn thu hút chú ý với loạt bắn hỏa tiễn phô trương sức mạnh. 

Và cũng hôm qua, Tổng thống Mỹ Obama đã nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thảo luận về việc phải thúc đẩy Bắc Triều Tiên đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ chương trình hạt nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.