Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc : Tù chung thân một lãnh đạo Đảng vì tham nhũng

Theo AFP, ngày 17/07/2014, tại Trung Quốc, một giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản đã bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ. Đây là một lãnh đạo cao cấp nhất ở Trung Quốc bị kết án, kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng.

Ông Vương Tố Nghị, trước khi bị cách chức Chủ tịch Mặt trận Thống nhất  khu tự trị Nội Mông, vào năm 2013.
Ông Vương Tố Nghị, trước khi bị cách chức Chủ tịch Mặt trận Thống nhất khu tự trị Nội Mông, vào năm 2013. DR
Quảng cáo

Ông Wang Suyi (Vương Tố Nghị), 53 tuổi, bị cách chức Chủ tịch Mặt trận Thống nhất của khu tự trị Nội Mông hồi năm ngoái. Theo trang mạng chính thức của một tòa án Bắc Kinh, cựu Chủ tịch Mặt trận Thống nhất bị cáo buộc tham nhũng và phải nhận án tù chung thân.

Báo chí chính thức Trung Quốc cho biết ông Vương Tố Nghị bị buộc tội nhận hối lộ hơn 10,73 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,28 triệu euro) trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2013, để đổi lấy các biệt đãi mà cựu lãnh đạo Nội Mông dành cho một số hợp đồng thương mại hay việc thăng quan tiến chức của một số cá nhân.

Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012 và khởi sự một chiến dịch «chống tham nhũng», ít nhất 40 quan chức từ cấp thứ trưởng trở lên đã bị điều tra hoặc bị cách chức. Trong số những người này, cựu lãnh đạo khu tự trị Nội Mông là người đầu tiên bị đưa ra xét xử và kết án, theo báo chí Nhà nước Trung Quốc.

Vào thời điểm bị cách chức, ông Vương Tố Nghị giữ chức Chủ tịch « Mặt trận Thống nhất », một cơ quan phụ trách quan hệ với các tổ chức nằm ngoài đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là giới tinh hoa ngoài Đảng (tên gọi chính thức của tổ chức này là Trung Cộng Trung ương Thống Chiến Bộ, gọi tắt là « Thống Chiến Bộ »). Chức vụ này có thể coi là tương đương với Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam, tổ chức hàng đầu trong hệ thống chính trị do đảng Cộng sản chi phối.

Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, dẫn lời một giới chức báo chí Hoa lục, cho hay các nhân tình của cựu lãnh đạo Nội Mông cáo buộc bị cáo nhận đến 100 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ và đã ban phát ân huệ cho 30 người thân thích.

Lo ngại cho uy tín của đảng Cộng sản, trong thời gian gần đây chính quyền Trung Quốc liên tục tiến hành các vụ thanh trừng và điều tra về nhiều giới chức lãnh đạo, bị buộc tội « ngoại tình », « hủ hóa », nhưng không đưa ra các chi tiết cụ thể.

Bắc Kinh khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng của chính quyền không loại trừ bất cứ ai, từ các viên chức thấp nhất đến cấp cao nhất, cả « ruồi lẫn hổ » theo ngôn từ của chính quyền.

Tuy nhiên, nạn tham nhũng trầm trọng gây bất mãn vô cũng lớn trong xã hội tại Trung Quốc không có chiều hướng suy giảm, giới chuyên gia cho rằng chỉ có thể thay đổi tệ nạn trầm kha này, nếu không tiến hành các cải cách mang tính hệ thống.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.