Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Seoul xác định chủ phà Sewol đã chết

Hôm nay, 22/07/2014, cảnh sát Hàn Quốc chính thức xác nhận thi thể tìm thấy cách đây hơn một tháng trong một vườn cây ở thành phố Suncheon là xác của ông chủ công ty quản lý chiếc phà Sewol bị đắm làm hơn 300 người thiệt mạng hồi giữa tháng Tư vừa qua.

Cảnh sát khám xét nhà của ông Yoo Byung-eun. Thi thể của ông được phát hiện ở thành phố Suncheon - Reuters
Cảnh sát khám xét nhà của ông Yoo Byung-eun. Thi thể của ông được phát hiện ở thành phố Suncheon - Reuters
Quảng cáo

Hôm nay, cảnh sát đã thông báo với báo chí tại Seoul là mẫu ADN và các dấu vân tay của thi thể phát hiện hôm 12/06/2014 chính là của ông Yoo Byung-un. Nhà tỷ phú, chủ công ty vận tải biển quản lý khai thác phà Sewol này đã bị truy nã ráo riết từ hai tháng qua sau vụ tai nạn thương tâm, làm rúng động cả đất nước Hàn Quốc.

Ông Yoo, 73 tuổii, từng làm nghề nhiếp ảnh, là người sáng lập một giáo phái, bị quy tội quản lý bất cẩn và gian lận thuế. Chính quyền Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ nhân vật này để làm rõ trách nhiệm trong vụ đắm phà Sewol.

Tuy nhiên, nhà tỷ phú này đã biến mất một cách bí ẩn. Cảnh sát đã huy động một lực lượng tới hàng nghìn người và treo thưởng gần nửa triệu đô la Mỹ để truy tìm nhân vật này. Nhiều thành viên trong gia đình ông cũng đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị phân hủy tới 80% nên khó có thể xác định được thời điểm bị chết. Tuy nhiên, sáng nay phần thi thể được xác định của ông Yoo đã được chuyển từ thành phố Suncheon đến cơ quan pháp y quốc gia đặt tại Seoul.

Chỉ huy cảnh sát thành phố Suncheon còn cho biết thêm trong cuộc họp báo, một cuốn sách do ông Yoo viết và một chai đựng sản phẩm do một công ty của gia đình ông sản xuất đã được tìm thấy bên cạnh thi thể.

Sau vụ đắm phà Sewol, 15 thành viên của tổ lái sống sót, trong đó có thuyền trưởng, đang bị đưa ra xét xử. Thảm kịch đắm phà Sewol đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Hàn Quốc, đặc biệt là các đoạn băng ghi hình cho thấy lúc gặp tai nạn các nhân viên tổ lái chạy bỏ khỏi phà trong khi họ lại ra lệnh cho các em nhỏ ngồi lại trong khoang phà.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.