Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Tài khoản Twitter giả tuyên truyền cho Trung Quốc

Một tổ chức bảo vệ quyền của người Tây Tạng tố cáo ít nhất đang có hơn một trăm tài khoản Twitter của các dư luận viên Trung Quốc lập ra để tuyên truyền cho chính sách của Bắc Kinh về Tây Tạng và bôi nhọ Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Thông điệp trên các tài khoản Twitter nhằm thuyết phục Tây Tạng là một vùng đất an toàn của Trung Quốc - Reuters
Thông điệp trên các tài khoản Twitter nhằm thuyết phục Tây Tạng là một vùng đất an toàn của Trung Quốc - Reuters
Quảng cáo

Tổ chức Free Tibet tối qua ra thông cáo cho biết các tài khoản Twitter nói trên phổ biến các thông điệp với dụng ý thuyết phục thế giới rằng Tây Tạng là một vùng đất an toàn của Trung Quốc, nơi người tất cả người dân đang được tắm mình trong hạnh phúc.

Các thành viên của Free Tibet đã xác định được khoảng một trăm tài khoản đứng tên giả mạo thường ăn cắp trên internet những hình ảnh bắt mắt của những người nổi tiếng làm hình đại diện để thu hút người đọc.

Nhưng tài khoản Twitter giả mạo như vậy có vẻ như sử dụng thông thạo tiếng Trung, thường tung lên mạng những bài phóng sự tuyên truyền của báo chí chính thức Trung Quốc trong đó mô tả người Tây Tạng được hưởng những điều kiện ưu đãi của chính sách của chính phủ Trung ương.

Tổ chức Free Tibet còn thống kê được các tài khoản Twitter giả mạo như vậy đã đăng lại tới 6000 lần một tin nhắn có nội dung thù hằn với lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Không có chi tiết rõ ràng cho thấy có mối liên hệ của chiến dịch tuyên truyền này với chính quyền Trung Quốc nhưng có điều là Trung Quốc có cả một đội quân đông hàng trăm nghìn người chuyên theo dõi và kiểm duyệt trên internet. Những người được gọi là « Công an mạng » này được các cơ quan tuyên truyền của chính phủ trả tiền.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng xây dựng cả một đội quân hùng hậu các « dư luận viên » trên net để tuyên truyền và bảo vệ đường lối, chủ trương của chế độ độc đảng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.