Vào nội dung chính
CAMBỐT - CHÍNH TRỊ

Lãnh đạo đối lập Cam Bốt Sam Rainsy trở thành dân biểu

Hôm nay, 28/07/2014, Quốc hội Cam Bốt đã thông qua thỏa thuận giữa đảng Dân nhân của ông Hun Sen và đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc, trong đó có việc lãnh đạo đảng này, ông Sam Rainsy, trở thành dân biểu, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2013.

Ông Sam Rainsy trả lời phỏng vấn báo chí ngày 28/07/2014 tại Quốc hội Cam Bốt.
Ông Sam Rainsy trả lời phỏng vấn báo chí ngày 28/07/2014 tại Quốc hội Cam Bốt. Reuters
Quảng cáo

Ông Sam Rainsy tuyên bố ; « Tôi hân hạnh và vui mừng thông báo với đồng bào là cuộc khủng hoảng chính trị tại Cam Bốt đã chấm dứt ».

Thủ tướng Hun Sen tươi cười bắt tay ông Sam Rainsy. Ông tuyên bố với các nhà báo : "Đây là một tiến trình tốt và nhân dân cả nước hiểu được thỏa hiệp này ».

Kể từ sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2013, Cam Bốt không có một Quốc hội thực sự, sau khi phe đối lập của ông Sam Rainsy bác bỏ kết quả bầu cử, tố cáo gian lận trong bỏ phiếu và tẩy chay tân Quốc hội.

Trong thời gian qua, phe đối lập đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn, một số cuộc biểu tình dẫn đến bạo động, đặc biệt ở thủ đô Phnom Penh.

Ngày 22/07 vừa qua, đảng Nhân dân của ông Hun Sen và phe đối lập đạt được thỏa thuận và phe đối lập chấm dứt tẩy chay Quốc hội.

Theo thỏa thuận, ngoài việc ông Sam Rainsy được thừa nhận là dân biểu, đảng Cứu nguy Dân tộc của ông được phép lập một đài truyền hình riêng, có bốn đại diện trong số 9 thành viên của Ủy ban bầu cử quốc gia và có một phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Hun Sen đã giữ chức Thủ tướng trong gần ba thập niên qua. Cho đến năm ngoái, lãnh đạo đối lập Sam Rainsy bị cấm tham gia chính trường trong nhiều năm và bị kết án vắng mặt 12 năm tù, với tội danh vu cáo, bịa đặt về vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trước cuộc bầu cử năm 2013, ông đã được ân xá.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.