Vào nội dung chính
THÁI LAN - PHÁP LUẬT

Lãnh đạo đối lập Thái Lan bác bỏ cáo buộc « giết người »

Trình diện tòa án Bangkok sáng ngày 28/07/2014, cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban bác bỏ mọi cáo buộc ông phạm tội giết người trong đợt biểu tình của phe Áo Đỏ hồi năm 2010.

Ông Suthep Thaugsuban trong chiếc áo cà sa của nhà sư khi đến tòa án Bangkok ngày 28/07/2014.
Ông Suthep Thaugsuban trong chiếc áo cà sa của nhà sư khi đến tòa án Bangkok ngày 28/07/2014.
Quảng cáo

Vào mùa xuân năm 2010, phong trào chiếm đóng thủ đô Bangkok của phe Áo Đỏ đã kéo dài trong nhiều tuần lễ, có lúc đã huy động được khoảng 100.000 người biểu tình. Đó là các cuộc biểu dương lực lượng để ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị lật đổ hồi tháng 9 năm 2006. Xung đột giữa các lực lượng an ninh và người biểu tình cách nay 4 năm làm 90 người chết và 1900 người bị thương.

Ông Suthep khi đó là phó thủ tướng Thái Lan bị tình nghi đã ra lệnh bắn vào phe Áo Đỏ. Trong phiên xử sáng nay, cựu thủ tướng Thái tuyên bố ông « phủ nhận » cáo buộc về tội giết người. Cựu thủ tướng Thái, Abhisit đã có mặt trong phiên tòa tại Bangkok hôm nay, nhưng ông không lên tiếng. Bản thân ông Abhisit cũng bị cáo buộc với tội danh tương tự.

Thủ tục tư pháp nhắm vào cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan, Suthep Thaugsuban sẽ mở lại vào ngày 28/08/2014. Ngoài tội danh giết người, ông Suthep còn đang bị truy tố về tội « kích động quần chúng » nổi dậy trong đợt biểu tình kéo dài suốt 7 tháng, dẫn tới việc lật nổ nội các của thủ tuớng Yingluck Shinawatra. Khủng hoảng chính trị Thái Lan kéo dài gây nhiều thiệt hại kinh tế cho quốc gia này.Quân đội tiến hành đảo chính hôm 22/05/2014.

Cũng về thời sự Thái Lan, 5 người thiệt mạng trong 2 vụ tấn công khủng bố ở miền Nam. Một quả lựu đạn đã phát nổ tối hôm qua tại tỉnh Pattani. Còn tại Naratiwat, sáng nay một toán nổi dậy nổ súng vào đám đông. Trong số các nạn nhân có một bé gái 10 tuổi. Tình từ đầu năm 2004 tới nay, đã có hơn 6000 người thiệt mạng tại miền Nam Thái Lan, nơi có đa số dân theo đạo Hồi và đòi ly khai.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.