Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - BẠO ĐỘNG

Liên Hiệp Quốc lo ngại về chia rẽ sắc tộc và tôn giáo tại Miến Điện

Theo báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Miến Điện vừa được Liên Hiệp Quốc công bố, hố sâu chia cách hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ngày càng lớn. Người tỵ nạn Rohyngia phải sống trong những điều kiện vô cùng tồi tệ.

Một gia đình Rohingya, mà toàn bộ đều bị bệnh, do không còn được chăm sóc y tế. Ảnh chụp ngày 06/06/2014 tại một ngôi làng ở Maugdaw, Miến Điện.
Một gia đình Rohingya, mà toàn bộ đều bị bệnh, do không còn được chăm sóc y tế. Ảnh chụp ngày 06/06/2014 tại một ngôi làng ở Maugdaw, Miến Điện. Reuters
Quảng cáo

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện, bà Yanghee Lee vừa kết thúc chuyến công tác 10 ngày tại Miến Điện ngày 27/07/2014. Trước đó, trong cuộc họp báo tại Rangun ngày 26/07/2014, đại diện Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Naypyidaw chấm dứt tình trạng bạo động thường xuyên giữa các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc.

Nhân chuyến công tác vừa qua, bà Yanghee Lee đã có cơ hội đến làm việc tại bạng Rakhin, ở miền tây Miến Điện. Đây là nơi 140.000 người Hồi giáo Rohingya tạm trú. Đó là những thành phần từ năm 2012 bị cộng đồng những người theo đạo Phật truy đuổi. Sau đó, đại diện Liên Hiệp Quốc cũng đã đến tận bang Kachin ở miền Bắc, nơi có khoảng 100.000 người tỵ nạn đang sinh sống kể từ khi xung đột giữa phe nổi dậy và quân đội Miến Điện bùng lên trở lại vào tháng 06/2011 sau 17 năm hưu chiến.

Chính quyền của tổng thống Thein Sein từ khi năm 2011 đã nỗ lực tìm ra một giải pháp để chám dứt xung đột. Nhưng tới nay, Naypyidaw vẫn chưa tái lập ổn định tại bang Kachin. Đại diện nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện chỉ trích việc hàng trăm ngàn người tỵ nạn tại khu vực này phải sống trong « tình trạng vệ sinh tồi tệ, và những điều kiện tối thiểu không được bảo đảm ».

Điểm son duy nhất, theo bà Yanghee Lee, là chính phủ Miến Điện cho phép tổ chức nhân đạo Y Sĩ Không Biên Giới hoạt động tại vùng hiểm trở này. Tuy nhiên, đại diện Liên Hiệp Quốc mong mỏi là « các vấn đề an ninh của các nhà hoạt động nhân đạo cũng phải được bảo đảm ».

Về xung đột tôn giáo, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện lo ngại trước những lời kêu gọi và các bài diễn văn với nội dung kích động hận thù nhắm vào cộng đồng Hồi giáo. Đại diện Liên Hiệp Quốc kêu gọi tổng thống Thein Sein nhanh chóng giải quyết căng thẳng giữa hai cộng đồng tôn giáo này.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.