Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BẠO LỰC

Một giáo sĩ của nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Tân Cương bị sát hại

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin báo chí chính thức Trung Quốc hôm qua 31/8/2014 loan tin, giáo sĩ đứng đầu nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc tại Tân Cương đã bị sát hại, hai trong số nghi phạm đã bị công an tiêu diệt. Vụ án mạng xảy ra giữa lúc tình hình bạo lực tại vùng đất có đa số dân theo Hồi giáo này lại bùng phát dữ dội.

Tuần tra tăng cường tại Urumqi sau vụ tấn công làm 30 người thiẹt mạng ngày 22/05/2014.
Tuần tra tăng cường tại Urumqi sau vụ tấn công làm 30 người thiẹt mạng ngày 22/05/2014. Reuters
Quảng cáo

Trang mạng Thiên Sơn, cổng thông tin điện tử của chính quyền Tân Cướng cho biết, ông Jumme Tahir, giáo sĩ trụ trì nhà thờ Hồi giáo Id Kah tại Kachgar nằm ở phía tây tỉnh Tân Cương đã bị « sát hại dã man » sau lễ cầu nguyện buổi sáng ngày 30/7.

Theo các thông tin điều tra được trang Thiên Sơn đăng tải, ba người dường như thuộc sắc dân Duy Ngô Nhĩ đã tham gia vào vụ sát hại có chủ định do « ảnh hưởng bởi tư tưởng tôn giáo cực đoan » và nguyên nhân vụ này có thể do tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ người Hồi giáo ở Tân Cương.

Tân Hoa Xã sau đó cũng cho biết thêm chí tiết, hai nghi phạm vụ sát hại đã bị công an bắn chết, nghi phạm thứ ba đã bị bắt.

Người Duy Ngô Nhĩ là sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ , họ luôn chống lại chính sách của chính quyền trung ương.

Dưới con mắt của chính quyền Bắc Kinh, chính tư tưởng Hồi giáo cực đoan của một bộ phận người Duy Ngô Nhĩ là căn nguyên gây ra làn sóng bạo lực trong vùng này từ nhiều tháng qua và vẫn được chính quyền coi là các hành động khủng bố.

Giáo sĩ Tahir vùa bị sát hại, năm nay 74 tuổi, lãnh đạo nhà thờ Kachgar, một nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc, có từ gần 600 năm nay. Nhà thờ này có thể đón được ới 20 nghìn tín đồ.

Trong một số lần trả lời phỏng vấn truyền thống chính thức Trung Quốc, giáo sĩ này đã lên tiếng chỉ trích tư tưởng ly khai cũng như hành động bạo lực của một bộ phận người Duy Ngô Nhĩ.

Phát ngôn viên của Đại hội thế giới người Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức lưu vong đóng trụ sở tại Đức cho biết « theo người dân địa phương, Jume Tahir hợp tác chặt chẽ với chính phủ, tham gia vào việc kiểm soát hoạt động tôn giáo...lợi dụng chức phận giáo sĩ để tuyên truyền những chủ trương chính sách của Bắc Kinh mà người Duy Ngô Nhĩ không thể chấp nhận được ».

Vụ sát hại giáo sĩ Tahir diễn ra ít ngày sau khi trong vùng Tân Cương vừa xảy ra một vụ bạo động lớn khiến cả trăm người chết và bị thương. Chính quyền Trung Quốc coi đó là vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhận định chính sách trấn áp của Bắc Kinh đối với văn hoá và tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ chỉ nuôi dưỡng tăng thêm căng thẳng và bạo lực trong vùng Tân Cương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.