Vào nội dung chính
THÁI LAN

Một cựu Bộ trưởng Thái Lan có thể bị 14 năm tù vì chống tập đoàn quân sự

Ngày 04/08/2014, luật sư của ông Chaturon Chaisang, cựu Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan cho biết thân chủ của ông có thể lãnh án tới 14 năm tù vì các tội danh xúi dục bạo động, vi phạm luật hình sự về tin học và không trình diện chính quyền quân sự Thái Lan.

Lãnh đạo tập đoàn quân sự Thái Lan Tướng Prayuth Chan-ocha,
Lãnh đạo tập đoàn quân sự Thái Lan Tướng Prayuth Chan-ocha, REUTERS/Athit Perawongmetha
Quảng cáo

Cựu Bộ trưởng Chaisang là một trong số hàng trăm chính khách, nhà báo, nhân sĩ trí thức Thái Lan bị tập đoàn quân sự triệu tập sau cuộc đảo chính hôm 22/05/2014. Phần lớn trong số này đã trình diện chính quyền. Họ thường bị bắt giữ vài hôm ở một địa điểm bí mật và sau đó được trả tự do với điều kiện phải cam đoan chấm dứt các hoạt động chính trị.

Riêng ông Chaisang đã từ chối ra trình diện chính quyền. Cuối tháng 5/2014 báo chí quốc tế đã chứng kiến việc cựu Bộ trưởng của bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị câu lưu. Ông Chaturon Chaisang đã được trả tự do vài ngày sau đó.

Tập đoàn quân sự Thái Lan bác bỏ mọi khả năng tổ chức bầu cử trước mùa thu 2015. Kể từ sau cuộc đảo chính, các quyền tự do cá nhân, tự do báo chí và hội họp ở Thái Lan đã bị giới hạn đáng kể. Bên quân đội giải thích tiến hành cuộc đảo chính nhằm tái lập trật tự chính trị.

Các cuộc xuống đường liên tiếp trong 7 tháng phản đối chính phủ của bà Yingluck đã gây nhiều thiệt hại cho ngành du lịch và kinh tế Thái Lan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.