Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - THIÊN TAI

Vân Nam động đất, gần 400 người chết

Một trận động đất mạnh với cường độ 6,1 đã xẩy ra ngày 03/08/2014 tại vùng núi tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Theo số liệu sơ khởi, có gần 400 người chết, hơn 1.800 người bị thương, 200 người vẫn còn mất tích. Về vật chất, có đến 12.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 30.000 căn khác bị hư hại.

Cảnh hoang tàn đổ nát của thành phố Long Đầu Sơn (Longtoushan), nơi là tâm chấn trận động đất ngày 03/08/2014. Ảnh chụp ngày 04/08/2014.
Cảnh hoang tàn đổ nát của thành phố Long Đầu Sơn (Longtoushan), nơi là tâm chấn trận động đất ngày 03/08/2014. Ảnh chụp ngày 04/08/2014. REUTERS/Xue Yubin/Xinhua
Quảng cáo

Theo Sébastien Ricci, thông tín viên RFI tại Trung Quốc, tâm chấn nằm ở huyện Lỗ Điện (Ludian), một một nơi có địa thế hiểm trở, ngày thường đã khó tiếp cận, nay lại càng khó hơn do thời tiết mưa to gió lớn, khiến cho công cuộc cứu hộ gặp rất nhiều trở ngại.

« Các ngôi nhà chỉ còn là những đống gạch, người sống sót bàng hoàng cố bới tìm người còn sống. Đường đi đến đây bị cắt đứt, một cảnh tượng điêu tàn cho thấy mức độ mãnh liệt của trận địa chấn.
Một người dận mô tả cảm giác « như đang ở trên một chiếc thuyền bé trên biển trong cơn bảo táp dữ dội ».

Công việc các đội cứu thương càng thêm khó khăn, trước tiên do những thác bùn, kế đến thời tiết rất xấu, mưa giông, được dự báo còn kéo dài đến thứ Tư.

Trước mắt các đội cứu thương và quân đội đưa người sơ tán, đi bộ, có khi phải cõng người trên lưng. Cả đêm qua những người cứu hộ trên đã gấp rút dựng lều trại cho những người không còn nhà cửa gì nữa.

12.000 căn nhà chỉ còn là một đống vụn nát. Vùng thiên tai cũng là một trong những vùng nghèo nhất Trung Quốc. Nhà cửa tại đây rất đơn sơ, nhà gạch, lợp mái tôn cho dù nguy cơ địa chấn rất cao.

Theo chính quyền địa phương 2.000 căn lều, 3.000 giường xếp, thiết bị y tế đang được chuyển đến vùng.

Số nạn nhân còn lên cao. Tìm kiếm, người sống sót trong tình trạng nói trên sẽ mất không ít thời gian. Trận địa chấn này được cho là gây thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng nhất từ 14 năm qua.

Ngày hôm nay lại có thêm 4 dư chấn trong vùng. »

Theo số liệu chính thức được chính quyền công bố sáng 04/08/2014, số nạn nhân bị thiệt mạng đã lên đến ít nhất 381 người, trong lúc có đến 1.801 người bị thương. Công việc cứu hộ huy động đến 7.000 người, trong đó có 5.000 quân nhân, cảnh sát và lính cứu hỏa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.