Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Bắc Kinh thả nhà bảo vệ nhân quyền Cao Trí Thịnh

Hôm nay 07/08/2014, chính quyền Trung Quốc đã trả tự do cho luật sư Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng), 50 tuổi, nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng, sau khi ông mãn hạn ba năm tù. Thông tin nói trên do một người thân của luật sư Cao cung cấp cho AFP.

Biểu tình tại Hồng Kông đòi trả tự do cho ông Cao Trí Thịnh, ngày 18/12/2011.
Biểu tình tại Hồng Kông đòi trả tự do cho ông Cao Trí Thịnh, ngày 18/12/2011. AFP PHOTO/Antony DICKSON
Quảng cáo

Luật sư Cao Trí Thịnh - nhà bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số tại Trung Quốc, như người Thiên chúa giáo, trẻ em, thợ mỏ hay nhà ly khai – bị bắt vào tháng 2/2009, bị giam giữ tại một nơi gần như cô lập, rồi được thả ra trong một thời gian rất ngắn hồi tháng 3/2010, trước khi bị bắt trở lại. Luật sư Cao Trí Thịnh bị giam giữ tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.

Một người thân của ông Cao, xin giấu tên, cho biết luật sư Cao Trí Thịnh đã rời khỏi nhà tù, nhưng chưa trở về nhà ông (tại tỉnh Thiểm Tây/Shaanxi). Hiện thời ông tạm lưu lại nhà bố vợ ở Urumqi. Về phần mình, nhà tranh đấu Hồ Gia (Hu Jia) thông báo luật sư Cao sẽ ở lại một thời gian tại Urumqi để trị bệnh.

Nói chuyện với AFP từ Hoa Kỳ, vợ của luật sư Cao Trí Thịnh nói bà rất lo ngại vì ông bị « tra tấn » trong tù.

Hiện tại, chưa có thông tin gì về việc luật sư Cao Trí Thịnh có bị quản thúc tại gia hay không. Nhà nghiên cứu Maya Wang của tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW lo ngại rằng ông có thể bị chính quyền tiếp tục quấy nhiễu một khi trở về nhà.

Việc ông Cao Trí Thịnh bị kết án ba năm tù vào năm 2011 đã bị Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Liên Hiệp Quốc chỉ trích mạnh mẽ.

Luật sư Cao Trí Thịnh nổi tiếng từ những năm 1990, khi ông tấn công vào những hành động lạm dụng quyền lực của chính quyền địa phương. Nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng đã giành nhiều thắng lợi trong việc bào chữa cho các nạn nhân của những hành động lạm quyền từ phía chính quyền nhiều địa phương, đặc biệt là việc cưỡng bức thực hiện triệt sản hay việc tịch thu đất nông nghiệp bất hợp pháp. Năm 2001, ông được tuyên dương là « một trong10 luật sư giỏi nhất Trung Quốc », một sự kiện được đài phát thanh nhà nước và bộ Tư pháp đồng tổ chức.

Năm 2006, ông bị kết án tù treo ba năm vì tội danh « lật đổ chính quyền ». Trước khi bị kết án lần hai, ông bị chính quyền câu lưu và tra tấn nhiều lần. Trong một lần bị giam giữ 50 ngày năm 2007, Cao Trí Thịnh kể lại ông đã bị tra tấn hết sức dã man, "không centimet nào trên thân thể không bị bầm dập". 

Luật sư Cao Trí Thịnh đặc biệt khiến Bắc Kinh tức tối, kể từ đầu những năm 2000, khi ông yêu cầu chính quyền ngưng đàn áp Pháp Luân Công, mà chính ông là người trực tiếp bảo vệ một số thành viên của phong trào tâm linh này.

Theo giới bảo vệ nhân quyền, chiến dịch chống các luật sư nhân quyền có xu hướng gia tăng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012. Gần đây nhất là vụ luật sư Phổ Chí Cường (Pu Zhiqiang), một lãnh đạo phong trào Công dân mới, bị bắt và bị kết án 4 năm tù hồi tháng 6/2014, sau khi ông tham dự một cuộc thảo luận về vụ thảm sát Thiên An Môn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.