Vào nội dung chính
MỸ - ẤN

Hợp tác quân sự, trọng tâm công du Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ngày 08/08/2014 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel bắt đầu chuyến công du Ấn Độ trong ba ngày. Hợp tác quân sự là trọng tâm đối thoại giữa ông Hagel với Thủ tướng Narendra Modi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (giữa, phải) và người đồng nhiệm Ấn Độ Arun Jaitley (giữa, trái) tại New Delhi, 08/08/2014.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (giữa, phải) và người đồng nhiệm Ấn Độ Arun Jaitley (giữa, trái) tại New Delhi, 08/08/2014.
Quảng cáo

Chuyên công tác của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Hagel nhấn mạnh « Hoa Kỳ muốn là một đối tác giúp Ấn Độ hiện đại hóa quân đội và Washington nhìn nhận New Delhi có nhu cầu đẩy mạnh công nghệ quân sự ».

Bản tin của AFP nhắc lại Mỹ -Ấn đã tăng cường họp tác quân sự trong những năm gần đây cho dù đôi bên còn một số bất đồng về thương mại hay trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Thỏa thuận được ký kết hồi năm 2008 liên quan đến việc Mỹ trang bị cho Ấn Độ nhà máy điện hạt nhân tới nay vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng điều đó không cấm cản New Delhi đặt mua hơn 30 chiếc trực thăng chiến đấu Apache và Chinook với trị giá 1,4 tỉ đô la.

Theo tiết lộ của tờ báo Hindustan Times, Washington còn đề nghị « cùng sản xuất và đồng phát triển » tên lửa chống tăng Javelin. Vẫn theo tờ báo nay Ấn Độ có kế hoạch mua vào 3.600 đơn vị loại tên lửa này và 900 dàn phóng. Trị giá hợp đồng khoảng 700 triệu đô la.

Hôm qua (07/08/2014) chính phủ Ấn vừa thông qua một dự luật cho phép các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hợp tác với các tập đoàn Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng. Sau cùng trong ba ngày công tác tại New Delhi lần này, ông Chuck Hagel sẽ đề cập đến thỏa thuận quốc phòng song phương 10 năm. Thỏa thuận đang hiện hành sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.