Vào nội dung chính
INDONESIA

Indonesia bắt giữ hai nhà báo Pháp tại Papua

Thomas Dandois và Valentine Bourrat là phóng viên của đài truyền hình Pháp- Đức Arte. Dandois đã bị bắt giữ ngày hôm qua 07/08/2014 tại thành phố Wamena cùng với ba thanh viên Phong trào nổi dậy Papouasie Tự do. Chưa có tin liên quan đến nhà báo Bourrat.

Quảng cáo

Cảnh sát Indonesia giải thích hai nhà báo Pháp nhập cảnh vào Indonesia với hộ chiếu du lịch cho nên không có quyền tác nghiệp. Phóng viên Thomas Dandois, 40 tuổi, và Valentine Bourrat, 29 tuổi, bị các giới chức Indonesia tình nghi « tham gia vào một kế hoạch đe dọa an ninh và ổn định tại Papouasie ».

Cho tới sáng nay cả hai nhà báo Pháp vẫn tiếp tục bị thẩm vấn. Trên nguyên tắc sau khi bị bắt giữ, phóng viên nước ngoài thường bị trục xuất về nước. Sứ quán Pháp tại Jakarta cho biết liên lạc chặt chẽ với bộ Ngoại giao và cảnh sát Indonesia về trường hợp của hai nhà báo làm việc cho đài truyền hình Arte.

Từ nhiều năm nay Phong trào nổi dậy Papouasie Tự do đấu tranh đòi lật đổ chế độ Indonesia. Tổ chức này tố cáo Jakarta bóc lột dân Papouasie. Dân cư trong vùng rất nghèo nhưng lại sống trên một vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên. Quân đội Indonesia bị tố cáo vi phạm nghiêm trọng nhân quyền chống lại thường dân, tham nhũng hàng loạt đặc biệt là các vụ hối lộ liên quan đến các hoạt động khai thác quặng mỏ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.