Vào nội dung chính
MALAYSIA

Malaysia Airlines rút khỏi thị trường chứng khoán

Kuala Lumpur quốc hữu hóa tập đoàn hàng không dân dụng Malaysia sau tai họa hai chuyến bay MH370 và MH17. Ngày 08/08/2014, quỹ đầu tư nhà nước Khazanah Nasional hiện đang kiểm soát 70 % vốn Malaysia Airlines mua lại 30 % vốn còn lại từ các cổ đông. Đây là bước đầu để tái cơ cấu tập đoàn hàng không quốc gia của Malaysia.

Máy bay Malaysia Airlines tại phi trường Kuala Lumpur.
Máy bay Malaysia Airlines tại phi trường Kuala Lumpur. REUTERS/Edgar Su
Quảng cáo

Sau hai thảm họa của vụ chuyến bay MH370 mất tích hồi đầu tháng 3/2014 và vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị bắn hạ ở miền Đông Ukraina hôm 17/07/2014, mỗi ngày Malaysia Airlines lỗ từ 1 đến 2 triệu đô la.

Tháng 6/2014 quỹ đầu tư quốc gia Malaysia Khazanah đã thông báo chuẩn bị một kế hoạch tái cơ cấu Malaysia Airlines. Kế hoạch đó trên nguyên tắc được công bố vào cuối năm nay hoặc trễ nhất là trước tháng 6 sang năm. Nhưng vụ máy bay bị bắn hạ ở miền Đông Ukraina vừa qua buộc Kuala Lumpur phải cấp tốc hành động.

Từ năm 2011 đến 2013 Malaysia Airlines thua lỗ 4,1 triệu ringgit tương đương với 1,3 tỉ đô la. Trong ba tháng đầu năm nay, tập đoàn hàng không dân sự này lại lỗ thêm 433 triệu ringgit. Số lượng khách hàng giảm mạnh sau vụ chiếc Boeing 777 nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh mất tích.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.