Vào nội dung chính

Trung Quốc xử 2 thám tử tư làm thuê cho hãng dược GSK

Hôm nay 08/08/2014, một tòa án tại Thượng Hải bắt đầu khởi sự vụ xét xử hai thám tử tư có liên hệ với tập đoàn dược phẩm Anh GlaxoSmithKline (GSK). Hai bị cáo bị buộc tội thu thập thông tin bất hợp pháp của nhiều công dân Trung Quốc. Một trong hai người thừa nhận tội danh xâm phạm đời sống riêng tư được nêu trong cáo trạng.

Ảnh chụp qua màn hình phiên tòa xử ông Peter Humphrey tại Thượng Hải ngày 08/08/2014.
Ảnh chụp qua màn hình phiên tòa xử ông Peter Humphrey tại Thượng Hải ngày 08/08/2014.
Quảng cáo

Thám tư tư người Anh Peter Humphrey và vợ, bà Yu Yingzeng, quốc tịch Mỹ, bị cáo buộc mua hay tìm cách có bằng con đường bất hợp pháp các thông tin cá nhân như ảnh, địa chỉ, chi tiết của các chuyến đi và tài sản của nhiều công dân Trung Quốc. Trước tòa, thám tử Peter Humphrey tuyên bố không phản đối tội danh nêu trong cáo trạng.

Đây là trường hợp đầu tiên tư pháp Trung Quốc nhắm vào các nhà điều tra nước ngoài với tội danh thu thập tin tức và bán lại tin tức một cách bất hợp pháp. Các tội danh cho phép phạt tù tối đa là ba năm. Vụ án hai thám tử làm việc cho GSK gây lo ngại cho giới đầu tư nước ngoài, vốn quen nhờ đến các nhà điều tra độc lập để tìm hiểu về các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Peter Humphrey, từng là phóng viên của hãng thông tấn Reuters, rất có kinh nghiệm trong việc điều tra về gian lận trong các doanh nghiệp. Ông đã thành lập công ty tư vấn và đánh giá rủi ro mang tên China Whys do vợ ông làm Tổng giám đốc, có trụ sở tại Thượng Hải.

Theo cáo trạng, được báo Trung Quốc dẫn lại, hai nhà điều tra đã tập hợp các thông tin để bán lại « với giá rất đắt » cho các khách hàng, đa số là các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Trung Quốc, trong đó có hãng GSK. Theo báo Anh Sunday Times, lãnh đạo GSK tại Trung Quốc Mark Reilly đã thuê cặp vợ chồng thám tử để điều tra về nguồn gốc một băng video được quay bí mật cho thấy các cuộc phiêu lưu tình ái của người này với một bạn gái người Trung Quốc. Ông Peter Humphrey và vợ bị bắt vào mùa hè năm ngoái, khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch điều tra lớn nhắm vào các hoạt động hối lộ của công ty Anh quốc.

Hồi đầu năm 2014, cơ quan điều tra Trung Quốc kết luận cựu lãnh đạo tập đoàn GSK tại Trung Quốc Mark Reilly đã chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho nhiều bệnh viện, bác sĩ và cả quan chức chính quyền nhằm bán được nhiều hàng hơn.

Theo tin giờ chót, theo AFP, tòa ra phán quyết phạt thám tử người Anh hai năm tù rưỡi và 200.000 yuan, người vợ bị phạt hai năm tù và 150.000 yuan. Đại diện tòa án cho biết hai bị cáo không khiếu nại phúc thẩm. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.