Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng sắp công bố báo cáo về cuộc sống « rạng rỡ » của người dân

Nhằm phản bác kết quả một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc, nêu bật thảm cảnh mà người dân Bắc Triều Tiên phải gánh chịu, chế độ Bình Nhưỡng đang chuẩn bị đòn phản công. Theo hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay, 11/08/2014, sắp tới đây, nước này sẽ cho công bố một bản báo cáo về cuộc sống « rạng rỡ » của dân chúng Bắc Triều Tiên và tình hình nhân quyền trong nước.

Trong công viên nước Rungna  Pyongyang, ảnh do KCNA phát hành ngày 7/8/2014.Báo chí chính thức tại Triều Tiên những ngày qua liên tục phát đi những hình ảnh về cuộc sống tươi đẹp của người dân.
Trong công viên nước Rungna Pyongyang, ảnh do KCNA phát hành ngày 7/8/2014.Báo chí chính thức tại Triều Tiên những ngày qua liên tục phát đi những hình ảnh về cuộc sống tươi đẹp của người dân. REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Theo KCNA, Hiệp hội Bắc Triều Tiên về Nghiên cứu Nhân quyền đã xác định rằng bản báo cáo chính thức đó phá tan các luận điệu « dối trá và ngụy tạo » do các « thế lực thù địch » của chế độ Bắc Triều Tiên loan truyền.

 

Một phát ngôn viên của Hiệp hội nói trên, được hãng KCNA trích dẫn, khẳng định rằng bản báo cáo chính thức của chính quyền Bình Nhưỡng sẽ góp phần giúp công luận thế giới « gột bỏ được các thành kiến ​​và hiểu lầm » về thực tế ở Bắc Triều Tiên. Đối với nhân vật này xác nhận : « Bản báo cáo này sẽ cung cấp những sự thật về con người (ở Bắc Triều Tiên) vốn đang tiến nhanh đến một tương lai rạng rỡ ».

Giới quan sát đang chờ xem cuộc sống được mô tả là tươi sáng đó của người dân Bắc Triều Tiên sẽ ra sao, nhưng nước này thường xuyên bị xếp vào diện các quốc gia có chế độ đàn áp hà khắc nhất trên thế giới. Trong một tài liệu công bố vào tháng Hai 2014 – mà kết luận dĩ nhiên đã bị Bình Nhưỡng hoàn toàn bác bổ - một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc đã lập ra một bản cáo trạng nghiêm khắc với đầy đủ luận chứng, tố cáo chế độ Bắc Triều Tiên là đã phạm tội ác chống lại nhân loại trên quy mô rộng lớn.

Ủy ban này cho rằng đã có « hàng trăm ngàn tù nhân chính trị bị chết trong các trại giam trong vòng 50 năm gần đây…, bị chết dần chết mòn qua các nạn đói được cố tình gây nên, qua những vụ cưỡng bức lao động, hành quyết, tra tấn, hãm hiếp. »

Chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên có đặc điểm là được gia đình họ Kim cai trị với bàn tay sắt từ sáu thập niên nay. Theo số liệu được ước tính, hiện có từ 80.000 đến 120.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong các trại của Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.