Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Seoul đề nghị Bình Nhưỡng đàm phán về hội ngộ gia đình ly tán

Hôm nay 11/08/2014, Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán cấp cao tìm một thỏa hiệp để các gia đình bị ly tán vì lãnh thổ phân đôi được tái ngộ. Thời điểm được Seoul đưa ra để thuyết phục Bình Nhưỡng là nhân dịp Trung thu.

Hình ảnh thân nhân các gia đình ly tán hai miền Nam-Bắc Triều Tiên hội ngộ hôm 23/02/2014.
Hình ảnh thân nhân các gia đình ly tán hai miền Nam-Bắc Triều Tiên hội ngộ hôm 23/02/2014. Reuters
Quảng cáo

Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết đã đề nghị với Bắc Triều Tiên một cuộc gặp gỡ cấp cao vào ngày 19 tháng 8 này tại Bàn Môn Điếm. Seoul hy vọng thuyết phục được Bình Nhưỡng đồng ý để cho một số gia đình sống tại hai miền Nam-Bắc được gặp nhau sau 60 năm chia cắt nhân dịp tết Trung thu vào ngày 8 tháng 9 dương lịch năm nay.

Sau chiến tranh, hàng triệu người dân Triều Tiên bị chia cách vì đất nước phân đôi. Đại đa số đã qua đời không một lần gặp lại người thân. Hiện nay khoảng 70.000 công dân Hàn Quốc, phần đông đã trên 70 tuổi, nằm trong danh sách chờ đợi tái ngộ người thân mà cơ hội rất hiếm hoi vì thái độ tiền hậu bất nhất của Bình Nhưỡng.

Trong ba năm trở lại đây, dịp tao ngộ duy nhất diễn ra từ ngày 20 đên 25 tháng 2 năm nay cho một số ít người may mắn. Đến tháng ba thì Bình Nhưỡng lại lấy cớ Mỹ -Hàn tập trận để từ chối tái lập lại chương trình hội ngộ.

Chương trình du lịch miền Bắc cũng bị đình chỉ từ năm 2008 sau khi một lính biên phòng Bắc Triều Tiên bắn chết một nữ du khách Hàn Quốc làm Bình Nhưỡng mất đi một nguồn ngoại tệ.

Theo bộ Thống Nhất Hàn Quốc thì nếu Bắc Triều Tiên chấp thuận trở lại bàn đàm phán cho công dân ly tán được tái ngộ thì phía Seoul cũng sẽ mở lại hồ sơ du lịch miền Bắc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.