Vào nội dung chính
ĐÔNG BẮC Á

Bắc Triều Tiên có thể thử hỏa tiễn tầm xa trước cuối năm

Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm một số vụ phóng tên lửa tầm xa mới trước cuối năm nay 2014. Một viện nghiên cứu Hoa Kỳ đã dự đoán như trên vào hôm qua, thứ Năm 21/08/2014. Việc phát triển các tên lửa liên lục địa có thể vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ khiến khả năng răn đe hạt nhân của Bắc Triều Tiên đạt đến một tầm mức hoàn toàn mới.

Loại tên lửa tầm xa này của Bắc Triều Tiên (trong lễ duyệt binh ngày 15/04/2012) bị tình nghi là mô hình giả.
Loại tên lửa tầm xa này của Bắc Triều Tiên (trong lễ duyệt binh ngày 15/04/2012) bị tình nghi là mô hình giả. REUTERS
Quảng cáo

Công trình lớn dưới lòng đất tại bãi phóng tên lửa Sohae, bờ biển miền tây của Bắc Triều Tiên, được khởi sự từ giữa 2013, có mục tiêu phát triển các tên lửa tầm xa hơn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn hơn.

Theo Viện nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên, thuộc đại học Johns Hopkins, các hình ảnh vệ tinh mới thu nhận được trong tháng 8/2014 cho thấy các dự án xây dựng vẫn đang được khẩn trương tiến hành tại đây, bất chấp nhiều trận mưa lớn trong mùa hè năm nay.

Theo Viện nghiên cứu đại học Johns Hopkins, « dấu hiệu về các hoạt động dưới lòng đất kể từ cuối năm ngoái – nhằm cải thiện hệ thống vận chuyển và bệ phóng tên lửa – cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng có khả năng thử nghiệm vào mùa thu này các tên lửa có tầm bắn xa hơn và đầu đạn lớn hơn tên lửa Unha hồi 2012  » và « như vậy, Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm các vụ phóng mới tại địa điểm này, trước cuối năm nay, nếu họ quyết định như vậy ».

Các chuyên gia nhận định, chắc chắn là chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đang hoạt động mạnh, nhưng hiện tại thiếu thông tin để biết rõ bước tiến cụ thể như thế nào.

Chính các chuyên gia cơ sở nghiên cứu đại học Hoa Kỳ hồi tháng trước đưa ra thông tin Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử các động cơ của một tên lửa liên lục địa, theo hình ảnh vệ tinh. Vẫn theo Viện nghiên cứu đại học Johns Hopkins, nếu các trắc nghiệm động cơ nói trên có kết quả, giai đoạn tiếp theo sẽ là tên lửa liên lục địa di động KN-08 được đưa vào bắn thử.

Tên lửa di động liên lục địa KN-08 lần đầu tiên xuất hiện vào dịp duyệt binh tháng 4/2012, nhưng theo nhiều chuyên gia, đây chỉ là các mô hình giả. Cuối 2012, Bình Nhưỡng phóng thử các tên lửa có thể đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn còn chưa tiến hành trắc nghiệm nào cho thấy Bình Nhưỡng làm chủ được công nghệ cần thiết cho một tên lửa liên lục địa thực thụ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.