Vào nội dung chính
MALAYSIA - MH17

Quốc tang Malaysia : Thi hài 20 nạn nhân đầu tiên của MH17 về nước

Một tháng sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Ukraina, khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, do bị trúng tên lửa tại khu vực có chiến sự ở miền Đông. Hôm nay, 22/08/2014, Malaysia tổ chức quốc tang. Thi hài 20 trong số 43 nạn nhân người Malaysia trong chuyến bay MH17, đã được chuyển từ Hà Lan về nước. Quốc vương và Thủ tướng Malaysia đã tham dự nghi thức trọng thể được tổ chức tại phi trường.

Malaysia đón long trọng thi hài 20 người, trong số 43 nạn nhân Malaysia, chuyến bay MH17. Ảnh chụp tại phi trường Sepang, ngày 22/08/2014.
Malaysia đón long trọng thi hài 20 người, trong số 43 nạn nhân Malaysia, chuyến bay MH17. Ảnh chụp tại phi trường Sepang, ngày 22/08/2014. REUTERS/Olivia Harris
Quảng cáo

Thông tín viên khu vực của RFI Carrie Nooten tường trình,

" Phi trường với hàng xe tang trang trọng sơn màu trắng, 300 binh sĩ được huy động để đón các linh cữu và bình tro cốt các nạn nhân, được phủ quốc kỳ. Malaysia đón thi hài các nạn nhân với một nghi thức long trọng chưa từng có. Đây là lần đầu tiên các nghi thức quân sự được dành cho người dân thường.

Hiện tại, mới chỉ có thi hài và phần còn lại của 20 nạn nhân trong số 28 nạn nhân được tìm thấy, trong tổng số 43 người Malaysia bị thiệt mạng trong chuyến bay, được đưa về nước. Các chức sắc nhiều tôn giáo, Phật giáo, Lão giáo hay Hồi giáo, và các thân nhân - đến Hà Lan để canh thức những người chết – đã về Malaysia vào sớm nay. Những người này tham dự nghi thức tưởng niệm bên cạnh các tiếp viên hàng không Malaysia Airlines, trong đồng phục đen.

Sự kiện long trọng này – cũng như phần cầu nguyện tiếp theo – đã được phần lớn các kênh truyền hình quốc gia Malaysia truyền trực tiếp. Kể từ khi chiếc máy bay đầu tiên của Malaysia MH370 mất tích, lẽ ra đây chính là nghi thức mà Malaysia đã phải làm."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.