Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - PAKISTAN

Chạm súng tại vùng Cachemire, 4 người chết

Đêm qua 23/08/2014 qua sáng nay, biên phòng Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại vùng biên giới tranh chấp Cachemire, khiến hai thường dân mỗi bên thiệt mạng. Bạo lực bùng lên vài ngày sau một biến cố ngoại giao khiến quan hệ giữa New Delhi và Islamabad đột ngột trở nên lạnh giá.

Lính biên phòng Ấn Độ tuân tra dọc vùng biên giới - REUTERS /Mukesh Gupta
Lính biên phòng Ấn Độ tuân tra dọc vùng biên giới - REUTERS /Mukesh Gupta
Quảng cáo

Thông tín viên Antoine Guinard tường trình từ New Delhi :

« Hai quốc gia lớn của vùng Nam Á cáo buộc nhau nổ súng trước. Bạo lực leo thang tại biên giới Ấn Độ - Pakistan thêm một nấc với các vụ bắn súng qua lại khiến bốn người chết và nhiều người bị thương, từ đêm thứ Sáu qua sáng hôm nay.

Một giới chức cao cấp của Ấn Độ khẳng định Pakistan đã bắn súng cối vào 22 chốt biên phòng và nhiều ngôi làng Ấn Độ. Trong khi đó, một sĩ quan cao cấp Pakistan tuyên bố chính binh sĩ Ấn Độ đã tấn công trước vào một ngôi làng biên giới.

New Delhi và Islamabad thường xuyên cáo buộc nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đã ký năm 2003. Xung đột biên giới này có thể là kết quả của các căng thẳng mới đây giữa hai quốc gia anh em – thù địch. Hôm thứ tư vừa rồi, Ấn Độ đã hủy bỏ các đàm phán giữa hai Ngoại trưởng dự kiến với Pakistan (ngày 25/08), sau biến cố Đại sứ Pakistan gặp các lãnh đạo ly khai Cachemire. Khu vực tranh chấp tại Himalaya này từng là nguyên nhân bùng nổ hai trong số ba cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ năm 1947 ».

Sau cuộc chiến Ấn – Pakistan năm 1947, vùng Cachemire được cắt thành hai phần, mỗi nửa do một bên kiểm soát. Kể từ năm 1989, hàng chục nhóm ly khai vũ trang hoạt động tại khu vực Cachemire, chống lại quân đội Ấn Độ, để đòi độc lập, hoặc sáp nhập vùng này vào Pakistan. Các xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Sự kiện tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mời Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tới sự lễ nhậm chức, hồi cuối tháng 5/2014, gây ngạc nhiên và mang lại hy vọng các đàm phán hòa bình giữa hai nước láng giềng thù nghịch có thể nối lại. Lần đầu tiên một thủ tướng Pakistan tới Ấn Độ kể từ năm 1947.

Tuy nhiên, tình hình trở nên bế tắc, sau vụ Đại sứ Pakistan tại New Delhi Abdul Masit gặp gỡ các đại diện đảng phái ly khai Cachemire, nhằm tìm cách tháo gỡ căng thẳng giữa hai quốc gia. Quyết định này là điều mà New Delhi cáo buộc là xâm phạm vào công việc nội bộ của Ấn Độ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbarduddin khẳng định trên trang Twitter, về vấn đề Cachemire chỉ có « Ấn Độ và Pakistan. Chứ không có thêm bên nào khác ».

Vào tuần trước, ngày 12/08, Thủ tướng Ấn Độ cáo buộc Pakistan tiến hành « một cuộc chiến ủy thác » tại Cachemire. Tân Thủ tướng Narendre Modi đã tới thăm một huyện Cachemire. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Ấn đến khu vực này kể từ cuộc chiến biên giới 1999. Trước đó, ngày 11/08, Islamabad tố cáo Ấn Độ bắn sang lãnh thổ Pakistan, làm chết một người dân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.