Vào nội dung chính
NHẬT- XÃ HỘI

Thủ tướng Shinzo Abe gửi thư tri ân các binh sĩ Nhật Hoàng tử trận

Thủ tướng Shinzo Abé, được coi là chính trị gia có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, vừa có một cử chỉ có thể lại làm cho một số nước Châu Á, như Trung Quốc, Hàn Quốc, tức giận : Hồi tháng Tư vừa qua, ông đã gửi thư tri ân, nhân lễ tưởng niệm các binh sĩ tử trận vì nước Nhật, mà trong số này, có nhiều người bị coi là tội phạm chiến tranh. Tuy nhiên, hôm nay, 27/08/2014, thông tin này mới được tiết lộ cho báo chí.

Nơi ghi ơn hơn 1000 quân nhân Nhật bị quốc tế xem là tội phạm chiến tranh, tại đền Koyasan Okuno-in,  Koya, miền Tây nước Nhật
Nơi ghi ơn hơn 1000 quân nhân Nhật bị quốc tế xem là tội phạm chiến tranh, tại đền Koyasan Okuno-in, Koya, miền Tây nước Nhật Reuters
Quảng cáo

Là cháu của một cựu Bộ trưởng Bộ Quân Nhu trong thời kỳ chiến tranh, Thủ tuớng Shinzo Abe, thuộc phe bảo thủ, đã từng làm cho Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận khi vào tháng 12/2013, ông đã tới viếng đền thờ Yasukuni, ở Tokyo, nơi tưởng niệm các binh sĩ Nhật tử trận, nhưng lại có mộ phần của 14 người bị kết án phạm tội ác chiến tranh. Đối với Bắc Kinh và Seoul, đền Yasukuni là nơi biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Nhân lễ tưởng niệm 1180 binh sĩ bị kết án sau đệ nhị thế chiến, trong đó có 14 nhân vật phạm tội ác chiến tranh, được tổ chức ngày 29/04 vừa qua, tại Wakayama, phía tây Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abé đã gửi thư bày tỏ sự thương xót trước cái chết của những binh sĩ, để « xây dựng nền tảng cho một nước Nhật hòa bình và phồn vinh ».

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản từ chối bình luận về thông tin này và cho rằng ông Abe gửi thư với tư cách cá nhân, Chủ tịch đảng Tự do-Dân chủ, chứ không phải với tư cách Thủ tướng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.