Một lãnh đạo truyền thông Hồng Kông bị Trung Quốc điều tra
Hôm nay 28/08/2014, theo AFP, ngay từ sáng sớm, các nhân viên cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc đã ập vào nhà ông Jimmy Lai, nhà lãnh đạo truyền thông Hồng Kông nổi tiếng vì lập trường phê phán Bắc Kinh. Mục tiêu của cơ quan điều tra có thể là nhằm cáo buộc nhà truyền thông hối lộ các dân biểu ủng hộ dân chủ trong Nghị viện Hồng Kông.
Đăng ngày:
Ngay sau 7 giờ sáng, giờ địa phương, tức 23 giờ GMT, các nhân viên Ủy ban độc lập chống tham nhũng của Hồng Kông đã tới căn nhà sang trọng của ông Jimmy Lai, tên thường gọi của ông Lai Chee-Ying (Lê Trí Anh), ông chủ tập đoàn truyền thông Next Media, tại khu phố Cửu Long (Kowloon), Hồng Kông.
Đáp lại các phóng viên, ông Jimmy Lai chỉ nói : « Họ đã tới và tất cả đã đi rồi », mà không đưa ra bất cứ bình luận nào. Về phần mình, Ủy ban chống tham nhũng từ chối giải thích lý do của cuộc làm việc này. Hiện tại không có thông tin nào về việc nhà ông Jimmy Lai có bị lục soát hay không.
Cổ phiếu của tập đoàn Next Media – một trong các tập đoàn truyền thông lớn của Hồng Kông - bị giảm giá 3%, trước khi ngừng niêm yết.
Gần đây, truyền thông Trung Quốc công bố nhiều tài liệu cho biết ông chủ Next Media đã biếu nhiều khoản tài sản quan trọng cho các nghị sĩ ủng hộ dân chủ, có lập trường phê phán Bắc Kinh. Ông Jimmy Lai phủ nhận mọi cáo buộc phạm tội, và trên thực tế, tại Hồng Kông không có luật nào đòi hỏi phải công bố các quà tặng liên quan đến chính trị.
Trả lời trên một kênh truyền hình cáp hôm nay, nghị sĩ thuộc phe dân chủ, ông Lee Cheuk-yan (Lý Trác Nhân) cho biết, ông cũng được các nhân viên chống tham nhũng thăm viếng và mục đích cuộc điều tra liên quan đến các quà tặng của ông Jimmy Lai cho đảng của ông.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (bản Anh ngữ) hôm nay, bà Claudia Mo (Mo Man-ching/Mao Mạnh Tĩnh), nghị sĩ đảng Công dân tại Hội đồng lập pháp, tức Nghị viện Hồng Kông, bày tỏ sự nghi ngờ về thời điểm mà Ủy ban chống tham nhũng chọn để điều tra lãnh đạo tập đoàn Next Media.
Nghị sĩ Claudia Mo cho rằng « cuộc viếng thăm » của Ủy ban chống tham nhũng này nằm trong chiến dịch bôi nhọ mang tính toàn quốc nhắm vào phe dân chủ, trong bối cảnh cuộc tranh luận về cải cách chính trị Hồng Kông – liên quan đến thể thức cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu Hồng Kông năm 2017 - đang bước vào giai đoạn đặc biệt căng thẳng.
Tính cách đặc biệt của ông chủ lớn của truyền thông Hồng Kông, với các chỉ trích quyết liệt nhắm vào Bắc Kinh, cũng khiến ông Jimmy Lai bị nhiều lãnh đạo địa phương và Hoa lục, cũng như các địch thủ truyền thông tức giận. Cách nay hai tuần, một tờ báo đối thủ đã viết một cáo phó giả, thông báo ông Jimmy Lai qua đời, vì sida và ung thư.
Năm nay, lo ngại trước các đe dọa đối với tự do báo chí gia tăng, sau hàng loạt vụ tấn công nhắm vào các nhà báo. Hồi tháng 2, ông Kevin Lau, cựu Tổng biên tập tờ nhật báo nổi tiếng Ming Pao (Minh Báo), bị tấn công bằng dao một cách dã man ngay giữa ban ngày.
Theo nhiều nhà quan sát, bất mãn chính trị tại Hồng Kông đang lên mức cực điểm kể từ nhiều năm nay, dân chúng Hồng Kông hết sức lo ngại các quyền tự do mà khu vực bán tự trị này được hưởng cho đến gần đây đang bị chính quyền Bắc Kinh tìm cách loại bỏ.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký