Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Bộ Quốc phòng Nhật đề nghị mức ngân sách kỷ lục

Để chuẩn bị ngân sách cho năm tới, bắt đầu từ tháng Tư năm 2015, hôm nay, 29/08/2014, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề nghị mức ngân sách chưa từng thấy, trong bối cảnh Tokyo tăng cường khả năng quân sự và lo ngại về việc Trung Quốc phát triển lực lượng hải quân.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong một cuộc tập trận thường niên gần núi Phú Sĩ, ngày 19/08/2014.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong một cuộc tập trận thường niên gần núi Phú Sĩ, ngày 19/08/2014. REUTERS/Yuya Shino
Quảng cáo

Bộ Quốc phòng Nhật dự trù ngân sách quân sự cho năm 2015 hơn 5 ngàn tỉ yen (khoảng 48,7 tỉ đô la), với trọng tâm là phát triển khả năng bảo vệ các quần đảo phía nam, từ Kyushu tới vùng biển gần Đài Loan.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là ngân sách quốc phòng lớn nhất, tăng liên tục trong ba năm qua và tăng 3,5% so với ngân sách quốc phòng năm nay.

Theo giới quan sát, xu hướng này phản ánh quyết tâm của Thủ tướng Shinzo Abe, muốn xây dựng một bộ máy quân sự mạnh, năng động hơn và đồng thời đủ khả năng đối phó với nguy cơ leo thang căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc.

Nhật Bản cũng như nhiều nước trong vùng Châu Á lo ngại về thái độ hung hăng, đơn phương xác quyết chủ quyền của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trong dự thảo ngân sách năm 2015, Nhật Bản có kế hoạch mua 20 máy bay tuần duyên « P1 », 5 chiếc MV-22 Osprey, loại máy bay có khả năng lên xuống thẳng đứng như trực thăng, 3 máy bay không người lái Global Hawk và 6 tiêm kích F-35.

Bộ Quốc phòng cũng muốn lập một binh đoàn thủy lục quân, nhằm bảo vệ quần đảo Nansei Shoto, nằm giữa Biển Hoa Đông và Thái Bình Dương.

Đề nghị tăng ngân sách quốc phòng được đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe, vào năm ngoái, đã quyết định bổ sung 24,7 nghìn tỉ yen cho giai đoạn 2014 – 2019, để trang bị thêm máy bay không người lái, tàu ngầm, máy bay tiêm kích và các loại tàu vận tải quân sự, nhằm tăng cường khả năng bảo về các vùng biển phía nam và phía tây.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang ngày càng xấu đi do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Bên cạnh đó, tàu chiến và máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên hoạt động trong khu vực gần Nhật Bản, trong lúc Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Nhằm kiềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc, kể từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Shinzo Abe chú trọng tăng cường quan hệ với các nước, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời củng có liên minh quân sự với Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.