Vào nội dung chính
PAKISTAN - CHÍNH TRỊ

Đối lập Pakistan tấn công đài truyền hình quốc gia

Hàng trăm người biểu tình chống chính phủ ngày 01/09/2014 tràn vào đài truyền hình nhà nước Pakistan, cắt ngang chương trình đang phát, sau đó bị quân đội đẩy lui. Đây là diễn biến mới nhất của cuộc khủng hoảng chính trị đang nặng nề thêm tại Pakistan.

Đối lập Pakistan chiếm đóng trụ sở đài truyền hình PTV. Ảnh ngày 01/09/2014.
Đối lập Pakistan chiếm đóng trụ sở đài truyền hình PTV. Ảnh ngày 01/09/2014.
Quảng cáo

Người dẫn chương trình đài truyền hình PTV (Pakistan TV) thông báo : « Những người biểu tình đã xông vào trụ sở PTV, họ tháo gỡ các dây dẫn. Chúng tôi ở trong tình trạng bị bao vây, họ đang cướp diễn đàn ». Vài giây sau đó, đài không còn phát sóng.

Những người biểu tình sử dụng chày để phá hủy các thiết bị của đài truyền hình, gỡ các áp-phích của Thủ tướng Nawar Sharif xuống. Nửa giờ sau đó, quân đội - vốn được người biểu tình vị nể, ngược lại với cảnh sát – và lực lượng bán quân sự đã giải tán được số người này ra khỏi trụ sở PTV, đài lại tiếp tục chương trình.

Từ giữa tháng Tám, thủ đô Islamabad sống với nhịp độ các cuộc xuống đường của những người ủng hộ các thủ lãnh đối lập. Đó là Imran Khan, cựu ngôi sao khúc côn cầu có ngoại hình thu hút nay trở thành chính khách ; và Tahir Ul Qadri, thủ lãnh tôn giáo ở Canada, họ đòi hỏi Thủ tướng phải từ chức. Hai nhà đối lập này lên án ông Sharif hưởng lợi từ các vụ gian lận hàng loạt trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 5/2013, đưa đảng Liên đoàn Hồi giáo của ông lên nắm đa số trong chính phủ.

Những cuộc biểu tình vẫn ôn hòa cho đến tối thứ Bảy, khi hai thủ lãnh đối lập kêu gọi những người ủng hộ đến trước nơi cư ngụ của Thủ tướng Sharif, gần khu ngoại giao có nhiều tòa đại sứ quan trọng. Trước đám đông hàng ngàn người, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc khủng hoảng cảnh sát Pakistan phải sử dụng đến hơi cay và đạn cao su. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tiếp tục cho đến hôm nay tại trung tâm thành phố Islamabad đã làm ít nhất ba người chết và gần 500 người bị thương trong đó có khoảng 100 phụ nữ và trẻ em.

Trong một đất nước thường xuyên xảy ra đảo chính, nhiều nhà phân tích nghi ngờ hai nhà đối lập Khan và Qadri bị giới quân nhân giựt dây, nhằm làm suy yếu ông Sharif, thậm chí gây hỗn loạn khiến quân đội có cớ can thiệp. Các tướng lãnh phê phán ông Nawar Sharif đã chờ đợi quá lâu trước khi cho tiến hành chiến dịch quân sự tấn công vào các cứ địa của Taliban hồi tháng Sáu. Giới quân sự cũng phản đối toan tính của ông muốn xích gần lại địch thủ Ấn Độ, và việc đưa tướng Pervez Musharraf – người đứng đầu Pakistan từ 1999 đến 2008 – ra tòa vì tội phản quốc.

Sau cuộc họp bộ tổng tham mưu tối qua, quân đội đã kêu gọi người biểu tình và chính phủ giải quyết bất đồng một cách ôn hòa. Tuần trước quân đội cũng đã đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột với hai ông Khan và Qadri nhưng không thành công. Đối lập vẫn đòi Thủ tướng Nawar Sharif phải từ chức - một yêu cầu không thể chấp nhận đối với chính phủ.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.