Vào nội dung chính
NHẬT - CHÂU PHI

Nhật tìm ra cách xét nghiệm Ebola có kết quả sau 30 phút

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản hôm nay 02/09/2014 cho hãng tin Pháp AFP biết đã triển khai một phương pháp mới để phát hiện virus Ebola chỉ trong 30 phút. Công nghệ này sẽ giúp chẩn đoán nhanh chóng việc nhiễm bệnh, ngay cả tại các nước thiếu thốn trang thiết bị.

Nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Nagasaki có thể nhận diện DNA đặc thù của virus Ebola trong 30 phút. - WHO / OMS
Nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Nagasaki có thể nhận diện DNA đặc thù của virus Ebola trong 30 phút. - WHO / OMS
Quảng cáo

Giáo sư Jiro Yasuda và ê-kíp của trường đại học Nagasaki khẳng định tiến trình của họ không chỉ hiệu quả trong thời hạn rất ngắn, mà chi phí lại rẻ hơn hệ thống đang được sử dụng tại Tây Phi – nơi virus Ebola đã giết hại trên 1.500 người ở bốn quốc gia. 

Các nhà nghiên cứu đã hoàn chỉnh một quy trình, từ ngữ trong sinh học gọi là « dẫn dụ », chỉ nhằm tăng cường các gien đặc thù của virus Ebola khi chúng hiện diện. Chất axit ribonucleic (ARN) được trích xuất ra từ các virus nếu có trong mẫu máu, sau khi vô hiệu hóa virus. Từ các thông tin mã di truyền, các nhà khoa học tạo thành chuỗi ADN, trộn lẫn với chất dẫn dụ trong ống nghiệm. Tất cả sau đó được hâm nóng ở nhiệt độ 60-65°C. 

Nếu virus Ebola có trong đó, ADN đặc thù của virus sẽ được nhận diện trong vòng 30 phút. Chất lỏng trong ống nghiệm sẽ trở nên đục, và như vậy có thể xác định đã nhiễm bệnh. 

Hiện nay một phương pháp được gọi là phản ứng chuỗi polymerase hay PCR, đang được sử dụng rộng rãi để phát hiện virus Ebola : một gien được sao chép nhiều lần liên tiếp cho đến khi số lượng đủ để phân tích. Phương pháp này đòi hỏi phải có trang thiết bị đặc biệt và cần đến hai tiếng đồng hồ. 

Giáo sư Yasuda cho biết: « Tiến trình mới của Nhật chỉ cần một thiết bị đơn giản để hâm nóng chạy bằng pin, tất cả chỉ tốn vài trăm đô la – một cái giá mà các nước phát triển có thể chi trả được. Chúng tôi chưa nhận được yêu cầu nào, nhưng sẽ rất vui khi giới thiệu phương tiện xét nghiệm đã sẵn sàng này ». 

Dịch bệnh do Ebola, lây nhiễm qua tiếp xúc với các chất dịch cơ thể, đã khiến cả thế giới phải báo động. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 1.552 ca tử vong trên 3.069 trường hợp nhiễm bệnh ở Liberia, Ghinê, Sierra Leone, Nigeria và từ thứ Sáu tuần trước có thêm Sénégal. Bệnh nhân đầu tiên phát hiện tại Sénégal là một sinh viên Ghinê trốn được sự kiểm soát của nước mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.