Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn Độ trước mối hiểm họa Al Qaeda

Trong một cuộn băng video được công bố ngày hôm qua 03/09/2014, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al Qaeda Ayman al Zawahiri thông báo mở chi nhánh hoạt động ở Miến Điện, Bangladesh và một số nơi tại Ấn Độ.

Thủ lĩnh Al Qaeda người gốc Ai Cập Ayman al-Zawahiri - REUTERS
Thủ lĩnh Al Qaeda người gốc Ai Cập Ayman al-Zawahiri - REUTERS
Quảng cáo

Tin trên được phổ biến trên trang mạng Hồi giáo SITE. Thủ lĩnh Al Qaeda nói rõ mục tiêu nhằm xóa bỏ « những đường biên giới giả tạo giữa người Hồi giáo với đạo Hồi » ở châu Á. Zawahiri nhấn mạnh : "đây là nỗ lực trong hai năm qua để quy tụ những phần tử moudjahidine ở tiểu vùng Nam Á".

Al Qaeda là một tổ chức được trùm khủng bố Oussama Ben Laden thành lập. Một trong những mục tiêu chính là nhằm tái lập lại những nhà nước Hồi giáo. Kể từ sau khi Ben Laden bị trừ khử năm 2011, tổ chức Al Qaeda đã biến dạng, hoạt động mạnh ở châu Phi và nhiều nước Ả Rập. Giờ đây, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo EI đang hoành hành tại Irak và Syria.

Theo giới phân tích, thủ lĩnh Al Qaeda dường như đang muốn lợi dụng tình hình bất ổn và các cuộc xung đột tôn giáo tại vùng Cachemir và Miến Điện để mở rộng hoạt động tại Nam Á. Người Hồi giáo tại Ấn Độ thường xuyên bị phân biệt đối xử và bị cộng đồng người Ấn Độ giáo sách nhiễu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.