Vào nội dung chính
ÚC - ẤN ĐỘ

Thủ tướng Úc thăm Ấn Độ để ký thỏa thuận hạt nhân

Hôm nay, 04/09/2014, Thủ tướng Úc Tony Abbott tới Mumbai, mở đầu chuyến công du Ấn Độ trong vòng hai ngày, với trọng tâm thúc đẩy quan hệ chiến lược song phương và tăng cường trao đổi kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đồng nhiệm Úc Tony Abbott (australia.gov.au)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đồng nhiệm Úc Tony Abbott (australia.gov.au)
Quảng cáo

Tối nay, Thủ tướng Úc đến New Delhi và một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự của chuyến viếng thăm là thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.

Trước khi lên đuờng công du Ấn Độ, Thủ tướng Úc đã phát biểu trước nghị viện là Canberra hy vọng ký được thỏa thuận hợp tác về hạt nhân, qua đó, Úc có thể bán uranium cho Ấn Độ.

Hôm thứ Ba, 02/09/2014, ông Abbott nói rằng, nếu Úc đang chuẩn bị bán uranium cho Nga thì chắc chắn, Canberra cũng chuẩn bị bán nguyên liệu này cho Ấn Độ với các điều kiện bảo đảm an toàn nhất và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Các cuộc đàm phán giữa Úc và Ấn Độ đã được tiến hành từ năm 2012, sau khi chính phủ Úc bãi bỏ lệnh cấm bán uranium cho Ấn Độ. Trước đây, lệnh cấm được áp dụng vì Ấn Độ không ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân.

Trong chuyến công du Nhật Bản vừa qua của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã không ký được thỏa thuận về hạt nhân dân sự.

Úc chiếm khoảng một phần ba trữ lượng uranium toàn thế giới và mỗi năm xuất khẩu gần 7000 tấn. Thỏa thuận với Úc, nếu được ký kết, sẽ thúc đẩy lĩnh vực năng lượng của Ấn Độ.

Theo lịch trình, Thủ tướng Úc có các cuộc hội đàm với Tổng thống, Phó Tổng thống, Thủ tướng và Ngoại trưởng Ấn Độ. Nhân chuyến công du này, hai nước ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quặng mỏ, tài chính và giáo dục.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.