Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn Độ đặt nhiều bang trong tình trạng báo động sau đe dọa của Al Qaida

Hôm qua 05/09/2014, Ấn Độ tuyên bố đặt nhiều bang trong tình trạng báo động, sau khi Al Qaida thông báo lập một chi nhánh tại tiểu lục địa này. Cho dù, một số chuyên gia nhận định thông tin nói trên chỉ là « một cử chỉ tuyệt vọng » của tổ chức khủng bố quốc tế, nhưng chính quyền New Delhi vẫn cho đây là một mối đe dọa thực sự.

Lãnh tụ Al Qaida Ayman Al Zawahri loan báo thành lập chi nhánh tại Ấn Độ ngày 04/09/2014.
Lãnh tụ Al Qaida Ayman Al Zawahri loan báo thành lập chi nhánh tại Ấn Độ ngày 04/09/2014. REUTERS
Quảng cáo

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Rajnath Singh đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với nhiều giới chức cao cấp về an ninh tại New Delhi. Trong cuộn băng video được đưa lên mạng hôm thứ Tư 04/09, người kế nhiệm của Ben Laden, Ayman Al Zawahiri, đã đe dọa tấn công Miến Điện, Bangladesh và Ấn Độ. Thủ lãnh Al Qaida chỉ đích danh ba bang Ấn Độ, cụ thể là Assam, Cachemire và hai lần nhắc đến Gujarat. Đây là các khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống và là nơi diễn ra nhiều bạo động nhắm vào cộng đồng Hồi giáo.

Bang Gujarat có đường biên giới với Pakistan, và là căn cứ địa của Thủ tướng Ấn Độ đương nhiệm Narendra Modi, vốn xuất thân từ cánh hữu Ấn Độ, có lập trường tư tưởng đối địch với người Hồi giáo. Năm 2002, bạo lực nhắm vào thiểu số Hồi giáo tại bang này, lúc đó dưới quyền lãnh đạo của ông Modi, đã khiến hơn 1.000 người chết. Kể từ đó, Gujarat nằm trong tầm ngắm của nhiều tổ chức khủng bố như Al Qaida.

Thủ lãnh Al Qaida Ayman Al Zawahiri kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo thống nhất xung quanh đạo Hồi, tiến hành thánh chiến tiêu diệt kẻ thù, giải phóng đất đai và thành lập một vương quốc Hồi giáo rộng lớn. Trong cuộn băng video nói trên, người kế nhiệm Ben Laden nói bằng tiếng Ả Rập, nhưng đồng thời bằng có tiếng ourdou, ắt hẳn với mục tiêu tìm kiếm sự ủng hộ tại Pakistan.

Một số chuyên gia cho rằng, tuyên bố nói trên của thủ lãnh Al Qaida thực ra chỉ là một cử chỉ tuyệt vọng của tổ chức này. Bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo đẩy lùi khỏi vùng Trung Đông mới đây, Al Qaida hy vọng chinh phục một vùng đất mới. Sau khi Ben Laden bị hạ sát năm 2011, chủ trương lâu nay của Al Qaida thành lập quốc gia Hồi giáo tại những nơi có cộng đồng Hồi giáo sinh sống ở vùng Nam Á bị lu mờ, vì các hoạt động khác của Al Qaida tại Châu Phi. 

Cho đến nay, an ninh Ấn Độ chưa phát giác sự hiện diện nào của Al Qaida tại quốc gia này. Cư dân Hồi giáo, chiếm 13% tổng số cư dân tại Ấn Độ, có truyền thống ôn hòa. Tuy nhiên, trong hai thập niên qua, các thành phần khủng bố Hồi giáo đã tiến hành nhiều cuộc tấn công, trong đó đẫm máu nhất là vụ khủng bố tại Bombay năm 2008, khiến 166 người thiệt mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.