Vào nội dung chính
HOA KỲ - TRUNG QUỐC

Cố vấn an ninh Mỹ đến Trung Quốc

Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Susan Rice đến Trung Quốc trong ngày hôm nay 07/09/2014. Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều căng thẳng, Nhà Trắng muốn chứng tỏ với Bắc Kinh là đối tác không thể thiếu.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice Reuters/Lucas Jackson
Quảng cáo

Hai tuần sau khi Washington tố cáo Trung Quốc khiêu khích cho chiến đấu cơ áp sát máy bay trinh sát Hoa Kỳ tại Biển Đông, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đặt chân xuống Bắc Kinh. Từ hôm nay cho đến ngày 09/09, bà Susan Rice sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và một số nhân vật lãnh đạo khác.

Theo AFP, trọng tâm cuộc thảo luận này là các hồ sơ đang gây căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ trong khu vực : Biển Đông, biển Hoa Đông cho đến những đợt tấn công của tin tặc mà tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố đích danh 5 thủ phạm người Trung Quốc.

Một chủ đề khác trong chuyến viếng thăm này là chuẩn bị một cuộc hội kiến song phương Barack Obama và Tập Cận Bình bên lề Thượng đỉnh APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm nay.

Hội kiến bán chính thức lãnh đạo Mỹ-Trung được xem là tiếp nối cuộc gặp gỡ tay đôi vào năm 2013 tại California. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, AFP dự báo, rất có thể hai ông Obama và Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York trong tháng 9 này.

Qua chuyến viếng thăm của bà Susan Rice, Hoa Kỳ muốn gửi tín hiệu là dù cho bận tâm vì những đợt xáo trộn mới trên thế giới như đe dọa của Nhà nước Hồi giáo cực đoan, xung khắc với Nga tại Ukraina, nhưng Hoa Kỳ không xao lãng chính sạch chuyển trục về Châu Á.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Patrick Ventrell giải thích: « Trong thế kỷ 21 này, ít có hồ sơ nào trên thế giới có thể giải quyết mà không có mặt hai nước Mỹ và Trung Quốc. Do vậy cần phải duy trì tiếp xúc trực tiếp và chặt chẽ với Bắc Kinh ».

Trong lúc Cố vấn an ninh Mỹ sang Trung Quốc thì những nhân vật cao cấp khác như Ngoại trưởng John Kerry , Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và người chuyên trách bộ phận chống khủng bố, Lisa Monaco đi một vòng Trung Đông để tổ chức liên minh « tiêu diệt » Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát một phần lãnh thổ Irak, Syria và đang lan đến Nam Á, công khai lộ diện tại Ấn Độ và Pakistan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.