Vào nội dung chính
MALAYSIA - NGA

Vụ MH17 : Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đến Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã đến Matxcơva hôm nay, 10/09/2014, sau khi hôm qua Hà Lan vừa công bố báo cáo sơ bộ về vụ máy bay của hãng Malaysia Airlines bị rơi ở Ukraina khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.

Vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân chuyến bay MH17 gần địa điểm máy bay rơi ở làng Grabovo, Donetsk ngày 09/09/2014.
Vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân chuyến bay MH17 gần địa điểm máy bay rơi ở làng Grabovo, Donetsk ngày 09/09/2014.
Quảng cáo

Từ Kiev, ông Hishammuddin Hussein đã đến Matxcơva hôm nay để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serguei Choigu và các quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Nga. Sau khi viếng thăm Matxcơva hôm nay, ngày mai ông Hussein sẽ đến Amsterdam. 

Theo báo cáo sơ bộ do Cục điều tra an ninh Hà Lan công bố hôm qua tại La Haye, chiếc Boeing 777-200 của chuyến bay MH17 đã vỡ tan trên không, rất có thể là do trúng đạn. Các nhà điều tra Hà Lan không nói rõ đạn đó là gì và xuất phát từ đâu. Từ tháng 7, các nước phương Tây đã nêu lên khả năng đó là các tên lửa, rất có thể là do phiến quân thân Nga bắn lên. 

Chính quyền Kiev cho biết là vài ngày trước khi xảy ra tai nạn máy bay, họ đã phát hiện một dàn phóng tên lửa được đưa từ Nga sang lãnh thổ Ukraina. 

Thế nhưng, khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Seguei Choigou lại tuyên bố rằng chính Ukraina phải gánh toàn bộ trách nhiệm về vụ máy bay rơi. Một lãnh đạo phiến quân ly khai cũng đã khẳng định không có liên can đến tai nạn này, nói rằng họ không có thiết bị để bắn rơi một chiếc Boeing.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.