Vào nội dung chính
ĐÔNG NAM Á - NGOẠI GIAO

Tân Thủ tướng Thái Lan công du Miến Điện đầu tiên

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-O-Cha sẽ đến Miến Điện trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông, hầu thắt chặt quan hệ với nước láng giềng. Thứ trưởng Ngoại giao Thái hôm nay, 12/09/2014 còn cho biết thêm là sau Miến Điện, người đứng đầu chính phủ Thái Lan sẽ công du một số quốc gia ASEAN khác, khởi đầu là Malaysia.

Tướng Prayout Chan-O-Cha, tân Thủ tướng Thái Lan, Bangkok, ngày 13/06/2014.
Tướng Prayout Chan-O-Cha, tân Thủ tướng Thái Lan, Bangkok, ngày 13/06/2014. REUTERS
Quảng cáo

Trả lời hãng tin Pháp AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai giải thích là Thủ tướng Thái dành chuyến đi đầu tiên cho Miến Điện vì nước này là chủ tịch luân phiên ASEAN. Chuyến công du có thể diễn ra vào cuối tháng 09 này hoặc đầu tháng 10.

AFP so sánh Thái Lan hiện nay với Miến Điện thời chính quyền quân sự, khoảng trước năm 2011, tức trước khi chính quyền dân sự lên nắm quyền. Vào khi đó Miến Điện bị Phương Tây cô lập.

Hiện nay những người đảo chính ở Thái Lan đang bị Hoa Kỳ và Châu Âu chỉ trích vì đã lật đổ một chính quyền dân cử và hạn chế các quyền tự do, cho nên chính quyền mới ở Bangkok phải tìm cách tăng cường quan hệ với láng giềng Đông Nam Á.

AFP cũng nhắc lại chuyến viếng thăm Bangkok của tư lệnh quân đội Miến Điện, Tướng Min Aung Hlaing. Giới quân sự Thái đã tuyên bố nhận được hậu thuẫn của Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.